Không quân Nga lên kế hoạch trang bị thêm vũ khí

author 11:29 03/06/2014

(VietQ.vn) - Lực lượng Không quân Nga sẽ trang bị thêm máy bay và hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tập trận quy mô lớn sẽ diễn ra vào cuối năm nay, phát ngôn viên của Lực lượng Không quân Bộ Quốc Phòng Nga cho biết.

Đại tá Igor Klimov cho biết Không quân Nga sẽ trang bị thêm các loại máy bay chiến đấu và hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm chuẩn bị cho cuộc tập trận vào cuối năm nay.

Ông nói “Đến cuối năm nay, Không quân Nga sẽ trang bị thêm máy bay, máy bay trực thăng, trạm radar hiện đại và tái trang bị thêm hệ thống tên lửa phòng không S-400 và hệ thống phòng không tầm ngắn Pantsir-S” 

Không quân Nga trang bị thêm vũ khí

 Hệ thống tên lửa phòng không S-400 

Theo đại tá Klimov cho biết thêm, Không quân Nga sẽ nhận thêm máy bay chiến đấu – ném bom và tấn công tiên tiến Sukhoi Su-34; máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng có khả năng chiếm ưu thế trên không và yểm hộ hỏa lực mặt đất Su-35; máy bay huấn luyện Yakovlev Yak-130; máy bay vận tải hạng nặng Ilyushin Il-76MD; máy bay trở khách tầm ngắn thế hệ mới Antonov An-148-100; máy bay Tupolev Tu-214 được mệnh danh là máy bay “Ngày tận thế” của Nga…cùng nhiều loại máy bay khác.

Không quân Nga trang bị thêm vũ khí

Máy bay Tupolev Tu-214 được mệnh danh là máy bay “Ngày tận thế” của Nga

Phát ngôn viên của Lực lượng Không quân đã không đưa ra con số chính xác về các thiết bị quân sự mà Không quân Nga sẽ trang bị, tuy nhiên ông cho biết, các đơn vị quân đội trên toàn quốc sẽ được trang bị trạm radar tiên tiến như “Nebo-M, Nebo-UM, Sopka-2” loại radar được trang bị kỹ thuật tiên tiến để theo dõi các mục tiêu ở độ cao trung bình cũng như cự li lớn và các trạm radar tầm thấp như “Podlyot, Kasta 2-2”


Vào tháng 9 tới đây, Nga sẽ có các cuộc tập trận chiến lược Vostok - 2014. 

Vân Anh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang