Những tin tức mới cập nhật về tình hình khủng bố IS ngày 10/1/2016

author 17:56 10/01/2016

(VietQ.vn) - "Hơn 200 phụ nữ Pháp đã gia nhập IS"; "IS tấn công nơi huấn luyện cảnh sát";...là những tin tức mới cập nhật về tình hình khủng bố IS.

Sự kiện: Khủng bố IS

Tay súng trung thành với IS bắn cảnh sát Mỹ

Theo tin tức mới cập nhật từ Thanh Niên, một tay súng thừa nhận trung thành với tổ chức khủng bố IS đã nổ súng tấn công cảnh sát Mỹ tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania vì cho rằng cảnh sát làm trái lời kinh Koran. Nghi phạm tên Edward Archer (30 tuổi) đã bị bắt giữ. Người này thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhân danh đạo Hồi, ABC News dẫn lời cảnh sát Richard Ross tại Philadelphia. Nghi phạm cho rằng cảnh sát bảo vệ cho bộ luật trái ngược với lời dạy của kinh Koran.

Tay súng trung thành với tổ chức khủng bố IS nổ súng tấn công cảnh sát Tay súng trung thành với tổ chức khủng bố IS nổ súng tấn công cảnh sát

Cảnh sát trưởng James Clark cho biết, Archer nói y trung thành với IS, nghe theo Allah và đó là lý do người này nghĩ mình được phép thực hiện cuộc tấn công. Nghi phạm đã dùng một khẩu súng ăn cắp được của cảnh sát, tiếp cận và bắn ít nhất 11 phát về phía cảnh sát Jesse Hartnett khi ông này đang ngồi trong xe tuần tra tối 7/1. Khẩu súng bị đánh cắp vào năm 2013.

Sau khi nổ súng, Archer bỏ chạy, cảnh sát Hartnett mặc dù bị thương nghiêm trọng vẫn ra khỏi xe, đuổi theo và nổ súng. Cảnh sát Hartnett bị trúng 3 phát đạn và sẽ phải phẫu thuật nhiều lần.

Archer sống tại Yeadon, bang Pennsylvania, từng bị bắt giữ một lần. Người này từng 2 lần đến Trung Đông vào các năm 2011 và 2012 và không nằm trong danh sách theo dõi của cơ quan chức năng. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang giúp cảnh sát Philadelphia điều tra xem liệu việc Archer đến Trung Đông có liên quan gì đến cuộc tấn công lần này hay không.Tại thành phố New York, cảnh sát cũng đã phát đi một cảnh báo an toàn để nhắc nhở đề phòng sau vụ nổ súng tại Philadelphia.


IS tấn công nơi huấn luyện cảnh sát Libya, hơn 50 người chết

Trong thông báo bằng tiếng Arab đăng tải trên mạng, Nhà nước Hồi giáo IS cho biết phiến quân có tên gọi Abdallah al-Muhajir "đã kích nổ một xe tải giữa một căn cứ của các lực lượng Libya bội giáo ở thành phố Zliten... diệt gần 80 người và làm 150 người bị thương",  VnExpress dẫn nguồn tin từ AFP cho hay.

Theo một nguồn tin an ninh, hơn 50 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Đây là vụ tấn công đơn lẻ tồi tệ nhất ở Libya kể từ năm 2011. IS trong tuần tấn công các mỏ dầu ở Libya. Nhóm phiến quân còn nhận trách nhiệm đánh bom tự sát ngày 7/1 nhằm vào một điểm kiểm soát tại Ras Lanouf, một cảng xuất khẩu dầu quan trọng ở bờ biển phía bắc Libya. Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ cho biết có 6 người, gồm một trẻ em, thiệt mạng.

Hiện trường vụ đánh bom tự sát tại trung tâm huấn luyện cảnh sát ở Zliten, LibyaHiện trường vụ đánh bom tự sát tại trung tâm huấn luyện cảnh sát ở Zliten, Libya

Libya rơi vào nội chiến sau khi lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011. Hai chính phủ và nhiều nhóm vũ trang đang tranh giành quyền kiểm soát đất nước. IS lợi dụng tình trạng hỗn loạn trên để lớn mạnh, tấn công nhằm vào Tripoli và các cơ sở dầu mỏ.

Phương Tây đang thúc đẩy các bên trong cuộc nội chiến ủng hộ kế hoạch hòa bình, do Liên Hợp Quốc làm trung gian, thiết lập chính phủ thống nhất để phối hợp chống IS nhưng vẫn bị một số phe phản đối mạnh mẽ.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Federica Mogherini  cho biết "tình hình an ninh Libya cần được giải quyết ngay lập tức và có sự thống nhất".

Hơn 200 phụ nữ Pháp đã gia nhập IS

Theo VnExpress, tính đến tháng 12/2015, có tới 220 phụ nữ Pháp gia nhập lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (khủng bố IS) tại Iraq và Syria, chiếm 1/3 số người Pháp đang phục vụ tổ chức này, France Inter hôm qua dẫn nguồn một báo cáo tình báo mật cho biết.

Giới chức Pháp rất lo ngại bởi xu hướng này ngày càng tăng trong hai năm qua, thậm chí tăng mạnh vào những tháng cuối năm 2015. Tháng 9/2015 con số này chỉ là 164 người.

Một chiến binh nữ (ngoài cùng bên trái) gia nhập tổ chức khủng bố ISMột chiến binh nữ (ngoài cùng bên trái) gia nhập tổ chức khủng bố IS

Phụ nữ Pháp gia nhập IS tại Syria và Iraq chủ yếu vì 2 lý do: để đoàn tụ với chồng hoặc con đã bỏ theo phiến quân, hoặc với hy vọng có thể kết hôn được với một người chồng là chiến binh IS.

Trong số những phụ nữ này, có đến 1/3 vốn là người ngoại đạo cải đạo sang Hồi giáo, gấp đôi tỷ lệ nam giới Pháp cải đạo khi gia nhập IS. Họ không trực tiếp cầm vũ khí nhưng nhiều người đã tham gia vào các đơn vị nữ cảnh sát Hồi giáo của IS, được thành lập vào năm 2013.

"Vai trò của họ là rất lớn, với nhiệm vụ sinh con để chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo của tổ chức hoặc để phục vụ việc thực thi luật Hồi giáo Sharia hà khắc", công tố viên phụ trách khủng bố Francois Molins khẳng định.

Hoàng Anh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang