Khủng bố ở Paris: Phát hiện chiếc xe chở các tay súng, bắt 6 người thân của nghi phạm

author 19:45 15/11/2015

(VietQ.vn) - AFP dẫn thông tin từ cơ quan Tư pháp của Pháp cho hay, cảnh sát đã bắt 6 thành viên trong gia đình Ismael Omar Mostefai – một công dân Pháp. Trước đó, các công tố viên nước này cho hay, Ismael là một trong 8 kẻ khủng bố tham gia vụ tấn công liên hoàn ở Paris đêm 13/11.

Sự kiện: Tấn công khủng bố đẫm máu ở Pháp

Cảnh sát Pháp bắt 6 người thân của nghi phạm

Theo tin tức từ Zing News, AFP dẫn thông tin từ cơ quan Tư pháp của Pháp cho hay, cảnh sát đã bắt 6 thành viên trong gia đình Ismael Omar Mostefai – một công dân Pháp. Trước đó, các công tố viên nước này cho hay, Ismael là một trong 8 kẻ khủng bố tham gia vụ tấn công liên hoàn ở Paris đêm 13/11.

Ông Jean-Pierre Gorges, thị trưởng thị trấn Chartres, cho biết, Ismael đã sống ở ​khu vực này đến năm 2012. Báo Le Monde đưa tin, Ismael đến Syria vào mùa đông năm 2013 - 2014. Cảnh sát hiện đã tạm giữ bố và anh trai của Ismael để thẩm vấn. Nhà điều tra có thể nhận diện nghi phạm dựa vào dấu vân tay từ đầu ngón tay của Ismael còn sót lại sau khi y tự vẫn tại hiện trường.

8 kẻ tấn công trong vụ khủng bố đẫm máu ở Paris đều đã chết. 7 tên trong số chúng chết do tự kích hoạt khối thuốc nổ quanh người, kẻ còn lại bị cảnh sát bắn. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 3 tấm hộ chiếu mang quốc tịch Pháp, Ai Cập, Syria.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại một ga tàu ngày 14/11Cảnh sát Pháp tăng cường tuần tra sau vụ khủng bố. Ảnh: Reuters

Nikos Toskas, bộ trưởng Bảo vệ Công dân Hy Lạp cho hay, cuốn hộ chiếu Syria thuộc về một người nhập cư từng đăng ký tị nạn tại một hòn đảo của Hy Lạp.​​

Phát hiện chiếc xe đã chở các tay súng

AFP đưa tin, ngày 15/11, cảnh sát Pháp cho biết đã phát hiện thấy một chiếc xe ôtô màu đen mà các tay súng sử dụng để tấn công tại các nhà hàng trong loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris vào đêm 13/11, tại Montreuil, vùng ngoại ô phía Đông của Paris.

Ngoài ra, các nguồn tin từ cảnh sát và tòa án Pháp cho biết có 6 người có quan hệ gần gũi với tên Omar Ismail Mostefai - đối tượng tham gia vào các vụ tấn công tại nhà hát Bataclan và là đối tượng đầu tiên trong số những kẻ tấn công khủng bố ở Paris được xác định danh tính - đã bị bắt giữ, trong đó có bố, anh trai và chị dâu của Mostefai.

Trong khi đó, truyền thông Israel cùng ngày cho biết các cơ quan tình báo của nước này đang giúp Pháp điều tra các vụ tấn công bằng súng và bom ở Paris.

Trước đó, cảnh sát Pháp ngày 14/11 thông báo đã xác định có 3 nhóm vũ trang mặc áo chống đạn đồng loạt tham gia các vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris, làm ít nhất 129 người chết và hơn 350 người khác bị thương, theo thông tin từ báo Vietnamplus. 

Thu Huyền (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang