Làm cảnh sát giao thông cũng không đơn giản

author 14:00 17/04/2016

(VietQ.vn) - Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, cảnh sát giao thông cũng không hiếm khi gặp những tình huống nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.

Vào khoảng 3h40 phút ngày 17/4, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại ngã tư Lương Phú thuộc xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành (Tiền Giang), tổ công tác Đội CSGT số 2 thuộc phòng CSGT Đường bộ công an tỉnh Tiền Giang phát hiện xe tải mang BKS 51C-596.92 do tài xế Võ Văn Thắng (SN 1978, ngụ ấp Phú Khương A, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) điều khiển, lưu thông ngược chiều nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, báo Tiền Phong đưa tin.

Thế nhưng, tài xế Thắng tăng ga bỏ chạy. Khi bị lực lượng chức năng truy đuổi, tài xế Thắng lái xe với tốc độ cao, nhiều lần đánh võng, ép xe chuyên dụng của lực lượng CSGT trên đoạn đường gần 5 km. 

Khi đến ngã ba Phú Mỹ thuộc xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, lực lượng chức năng đã chặn được chiếc xe tải kể trên. Tuy nhiên, tài xế Thắng vẫn lớn tiếng thách thức lực lượng chức năng, khiến nhiều người chứng kiến vụ việc hết sức bất bình.

Tổ tuần tra đã lập biên bản tạm giữ GPLX và giấy chứng nhận Đăng ký xe của Thắng (ảnh: Tiền Phong)

Trước đó, VnExpress đưa tin, khoảng 9h sáng 14/4, tại km27 quốc lộ 2 đoạn qua xã Thái Hòa (Hàm Yên, Tuyên Quang), tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Tuyên Quang đang làm nhiệm vụ kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông thì phát hiện nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm chạy hướng Tuyên Quang - Hà Giang.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, nhưng nam thanh niên khóa cổ xe, bỏ chạy và dọa "sẽ mua dao về chém cảnh sát giao thông". Sau khoảng 5 phút, anh ta quay lại, tay cầm hai con dao quắm đi về phía tổ công tác dọa chém bất cứ ai. 

Tổ cảnh sát giao thông đã bao vây, khuyên ngăn nam thanh niên buông dao nhưng không có kết quả. Một cán bộ đã rút súng bắn chỉ thiên để uy hiếp, nhưng người này kiên quyết không buông dao. Cuối cùng, cảnh sát giao thông lao vào khống chế, quật ngã nam thanh niên và đưa về trụ sở công an giải quyết.

Tại trụ sở Công an xã Thái Hòa, nam thanh niên khai tên Phan Ngọc Thảo (27 tuổi ở Thái Hòa, huyện Hàm Yên). Lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần của Thảo có hai xi lanh chưa sử dụng. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Hàm Yên điều tra.

Theo lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Yên, việc nổ súng là bất đắc dĩ nhằm thị uy, tránh nguy hiểm cho người dân khi nam thanh niên cầm hai con dao đe dọa. Rất may không có ai bị thương.

>> Hàng trăm trẻ em khóc, ngất xỉu, hoảng loạn lạc bố mẹ giữa biển người ở Đền Hùng

Thanh Tâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang