Lan tỏa lối sống xanh từ chương trình đổi chất thải nguy hại lấy quà tại phường Dĩ An
(VietQ.vn) - Khoảng 500kg chất thải nguy hại đã được bóc tách khỏi rác thải sinh hoạt chỉ trong một buổi sáng tại chương trình đổi quà do UBND phường Dĩ An tổ chức ngày 27/12.
Diễn tập ứng phó sự cố hạt nhân tại TP.HCM - địa phương có hơn 1.600 cơ sở bức xạ
Tái chế nhựa sạch hơn nhờ công nghệ xúc tác
Tái chế rác thải nhựa theo công nghệ và tiêu chuẩn: Giải pháp giảm ô nhiễm, phát triển bền vững
Tái chế pin xe điện: Kinh nghiệm từ quốc tế và bài học cho Việt Nam
Sáng ngày 27/12, tại Quảng trường Trung tâm hành chính phường Dĩ An, hàng trăm hộ gia đình cùng nhau tham gia chương trình “Đổi chất thải nguy hại nhận quà” do UBND phường Dĩ An, TP.HCM phát động. Đây là hoạt động trọng tâm nằm trong Kế hoạch số 101/KH-UBND nhằm đẩy mạnh công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng dân cư địa phương.
Ngay từ sáng sớm, người dân từ 19 khu phố đã mang theo những túi đựng vỏ pin, bóng đèn hỏng, bình xịt côn trùng và cả các thiết bị điện tử đã qua sử dụng để đổi lấy những chậu cây xanh tươi cùng các vật phẩm thân thiện với môi trường.

Chương trình “Đổi chất thải nguy hại nhận quà” đón nhận đông đảo sự quan tâm của người dân phường Dĩ An và khu vực lân cận.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Tường Văn, Phó Chủ tịch UBND phường Dĩ An nhấn mạnh, chương trình không chỉ đơn thuần là một buổi thu gom rác thải mà còn là dịp để chính quyền và nhân dân khẳng định quyết tâm trong việc xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại và đáng sống.
Theo ông Văn, việc phân loại riêng biệt các loại rác thải nguy hại như vỏ pin, bình ắc quy hay chai lọ đựng hóa chất là vô cùng cấp thiết, bởi nếu những chất thải này bị thải bỏ chung với rác sinh hoạt thông thường, chúng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho môi trường đất, nước và không khí.
Kết quả ghi nhận sáng nay cho thấy ý thức của người dân đã có sự chuyển biến rõ rệt khi lượng rác thu gom được lên tới khoảng 500kg, bao gồm đa dạng các loại từ rác điện tử đến thuốc hết hạn sử dụng.
Sự kiện lần này cũng đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của phường Dĩ An sau quá trình sáp nhập và kiện toàn bộ máy hành chính. Chương trình được triển khai dựa trên nền tảng các quy định pháp lý mới nhất như Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Quyết định số 58/2025 của UBND TP.HCM.

Những cô chú lớn tuổi xếp hàng từ sớm với những túi pin cũ trên tay cùng tham gia chương trình đổi lấy rổ tre.
Để đảm bảo tính hiệu quả, phường đã huy động sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, từ Phòng Kinh tế - Hạ tầng đến lực lượng đoàn viên thanh niên tại các khu phố trong việc hướng dẫn người dân phân loại rác đúng quy định. Những tuyến đường kiểu mẫu không thùng rác như Trần Hưng Đạo, Nguyễn An Ninh hay Lê Hồng Phong tiếp tục được duy trì và nhân rộng, tạo nên diện mạo đô thị sạch đẹp và quy củ.
Bên cạnh việc thu gom, lãnh đạo phường cũng kêu gọi mỗi hộ gia đình cần duy trì thói quen phân loại rác thành ba nhóm chủ đạo là rác thực phẩm, rác tái chế và rác còn lại ngay tại nhà. Việc bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định và hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần được xem là những hành động nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa lớn trong việc tiết kiệm ngân sách quốc gia và bảo vệ hệ sinh thái bền vững.

Một cư dân của phường Dĩ An mang nhiều pin và bình ga cũ đến đổi lấy quà.
Chia sẻ với PV Chất lượng Việt Nam, anh Nguyễn Trọng Hải – một cư dân sinh sống tại phường Dĩ An không giấu được phấn khởi cho biết, bản thân cảm thấy rất vui khi có thể đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào công tác bảo vệ môi trường chung. Anh Hải cũng bày tỏ hy vọng trong tương lai, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình này, tổ chức thêm nhiều chương trình ý nghĩa tương tự để tạo điều kiện cho người dân hình thành thói quen tốt.
Tại bàn tiếp nhận rác, nhiều cô chú cao tuổi cũng hào hứng xếp hàng từ sớm với những túi pin cũ đã được gom cẩn thận từ nhiều tháng qua. Một cư dân tại khu phố 4 chia sẻ, trước đây bác thường lúng túng không biết xử lý pin hỏng thế nào vì sợ vứt vào rác sinh hoạt sẽ gây độc hại cho đất và nguồn nước. Khi biết có chương trình đổi pin lấy cây xanh, bác thấy rất thiết thực vì vừa giúp "giải phóng" rác nguy hại trong nhà, vừa có thêm chậu cây nhỏ để làm đẹp không gian sống.
Hình ảnh những em nhỏ được bố mẹ dẫn đi, nâng niu trên tay những chậu cây xanh mướt đổi được từ đống bóng đèn, pin hỏng đã trở thành minh chứng rõ nét nhất cho việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường đang dần thấm sâu vào từng thế hệ cư dân nơi đây.
Kim Thoa









