Lạng Sơn: Hơn 300 xe hàng hoa quả và nông sản được thông quan dịp Tết

author 17:06 08/02/2022

(VietQ.vn) - Tính đến ngày 6/2 tổng lượng xe thông quan qua 2 Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và Tân Thanh mới chỉ được hơn 300 xe hàng hóa là hoa quả và nông sản.

Từ ngày 3/2 hoạt động thông quan hàng hóa tại 2 Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và Tân Thanh đã hoạt động trở lại. 

Liên quan đến tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; công tác phòng, chống dịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện năng lực thông quan hàng hóa qua 3 cửa khẩu của tỉnh gồm Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc), Cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) và Cửa khẩu Quốc gia Chi Ma (huyện Lộc Bình) là rất thấp, trung bình mỗi ngày chỉ thông quan được khoảng hơn 100 xe hàng hóa các loại.

Theo Trưởng Ban quản lý Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn Lê Văn Thắng, tại thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (ngày 31/1/2022), tổng lượng xe chở hàng chờ xuất khẩu tồn tại 3 cửa khẩu (Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma) là 474 xe. Sau nghỉ Tết, từ ngày 3/2 hoạt động thông quan hàng hóa tại 2 Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và Tân Thanh đã hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, do số lượng xe thông quan chưa nhiều, tính đến ngày 6/2 tổng lượng xe thông quan qua 2 cửa khẩu này mới chỉ được hơn 300 xe hàng hóa là hoa quả và nông sản.

Trong khi đó, lượng xe chở hàng hóa xuất khẩu lên cửa khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu tăng cao, tính đến sáng ngày 7/2, số lượng xe chở hàng hóa xuất khẩu tồn tại các cửa khẩu đã tăng lên trên 1.220 xe (tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tồn 634; cửa khẩu Tân Thanh là 587 xe).

Nhằm không để lượng xe chở hàng ùn ứ trong khu vực cửa khẩu, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền các huyện biên giới thực hiện điều tiết, bố trí xe chở hàng xuất khẩu dừng đỗ tại một số bãi ngoài khu vực cửa khẩu như: Khu trung chuyển, Khu phi thuế quan và Khu lưu trú Dragon.

Đồng thời, các lực lượng chức năng trong khu vực cửa khẩu tiếp tục thực hiện nghiêm phòng, chống dịch Covid-19 để tiếp tục tạo “vùng xanh” an toàn tại khu vực cửa khẩu để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa được thông suốt...

Mai Phương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang