Lãnh đạo viện Nhi thờ ơ trước nạn “chặt chém” vé xe?

author 11:57 13/08/2012

(VietQ.vn) – Lãnh đạo Bệnh viện Nhi dù biết nhân viên trông xe thu cao hơn quy định nhưng không tiến hành chấn chỉnh.

Thu tiền triệu mỗi ngày

Từ ngày 5 đến 10/8, PV Chất lượng Việt Nam thường xuyên có mặt ở Bệnh viện Nhi Trung ương, tại bãi gửi xe. Ở đây, chúng tôi ghi nhận nhân viên trông xe đã thu cao hơn quy định. Ví dụ, xe máy quy định là 2.000 đồng, nhưng ở đây lại thu 5.000 đồng/lượt. Khi phóng viên Chất lượng Việt Nam xuất trình giấy giới thiệu và phỏng vấn người trông xe ở đây thì bị từ chối. Tuy nhiên, lúc chúng tôi đứng gần đó thì giá trông xe máy lại... hạ xuống 3.000 đồng/xe.Không chỉ thế, vé trông xe không phải của Cục thuế Hà Nội in mà là vé “tự chế”, nền màu trắng, bên trong có dòng chữ đỏ “Viện Nhi”. 

 

Get the Flash Player to see this player.

 

Theo quy định, giá dịch vụ phải công khai, nhưng ở đây không có một bảng công khai giá vé gửi xe nào.

Mỗi ngày, hai bãi trông xe của viện này ước tính có khoảng 400 lượt xe qua lại thì doanh thu của dịch vụ này cũng đạt 2 triệu đồng/ngày.

Lãnh đạo “bật đèn xanh”?

Trong 2 năm 2010 và 2011, báo chí đều phản ánh việc thu vé xe cao quá quy định tại bệnh viện này. Khi đó, chúng tôi đã nhận được lời “hứa hẹn” của các cán bộ bệnh viện, trực tiếp quản lý nhà xe, sẽ chấn chỉnh kịp thời nhân viên, không “chặt chém” người gửi.

Nhưng đến nay, không những lãnh đạo bệnh viện không quản lý chặt việc trông giữ xe mà lại có dấu hiệu “bật đèn xanh”.

Khi chúng tôi phản ánh việc thu phí xe máy 5.000 đồng/lượt với ông Trần Minh Điển - Phó Giám đốc Bệnh viên, thì "bị" ông hỏi lại: “Thế bây giờ quy định là mấy nghìn?”.

“Bây giờ là 2.000 đông”, chúng tôi trả lời.

“Tưởng tăng rồi cơ mà?”, ông Điển ngạc nhiên.

“Đấy là ở trong TP.HCM thôi. Còn hiện tại, Hà Nội chưa tăng giá. Ngay cả trong TP.HCM thì ở các bệnh viện, giá trông xe máy cũng không đến 5.000 đồng/lượt”, PV Chất lượng Việt Nam giải thích.

Sau đó, ông Điển cho hay, bệnh viện đã tổ chức đấu thầu và giao khoán cho một đơn vị trông xe. Nếu sai thì họ sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, chứ “bệnh viện không đứng ra chịu”.

“Nhưng bãi xe nằm trong bệnh viện thì bệnh viện phải chịu trách nhiệm quản lý”, chúng tôi hỏi lại thì ông Điển vẫn phủ nhận trách nhiệm, bằng cách lấy ví dụ: nếu tôi có một tòa nhà cho một công ty thuê một phòng nào đó mà công ty đó vi phạm pháp luật thì tôi không phải chịu trách nhiệm (!).

Lãnh đạo bệnh viện phải chịu trách nhiệm

Ông Nguyễn Huy Quang - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế, cho biết bệnh viện nằm ở địa bàn tỉnh nào thì phải tuân theo mức phí trông xe của HĐND nơi đó quy định. Vì thế, giá trông xe của Bệnh viện Nhi Trung ương phải theo giá của HĐND TP. Hà Nội. Nếu thu sai thì lãnh đạo bệnh viện phải chịu trách nhiệm.

Hiện nay, Hà Nội vẫn quy định giá trông giữ xe máy 1 lượt là 2.000 đồng.

Trước đó, thời còn làm Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, bác sĩ Lê Anh Tuấn đã nhiều lần nhắc nhở lãnh đạo các bệnh viện phải chấn chỉnh dịch vụ trông giữ xe tại những nơi này. Nhưng đến nay, tình trạng “chặt chém” vẫn tiếp diễn.

Một chuyên gia kinh tế cho rằng, không khó để khắc phục hiện tượng này, bằng cách xóa bỏ việc giao khoán cho các đơn vị trông xe và bệnh viện phải tự cử nhân viên, trả lương cứng cho họ, đăng biển báo phí trông xe công khai và đường dây nóng cho mọi người đều nhìn thấy.

 

Hoàng Tuân

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang