Lễ hội Hàng Việt Nam chất lượng cao: Mua sắm, trải nghiệm và gặp người làm ra sản phẩm
(VietQ.vn) - Từ ngày 8 - 11/10, Công viên Lê Văn Tám (TP.HCM) sẽ trở thành điểm hẹn của các thương hiệu Việt và người tiêu dùng. Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao có hoạt động trải nghiệm, trò chơi, chương trình nghệ thuật và nhiều khung giờ mua sắm ưu đãi.
Quảng bá, giới thiệu tiềm năng, sản phẩm của Hà Nội tại Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan 2026
Bài toán chất lượng từ nguồn khoáng Đảnh Thạnh
Người tiêu dùng thuộc thế hệ trẻ chủ động quan tâm đến chăm sóc sức khỏe toàn diện
Một hộp sữa trên bàn ăn sáng, đôi dép mang đến trường hay bộ chén đĩa dùng qua nhiều năm có thể là ký ức chung của cả gia đình. Những sản phẩm quen thuộc ấy sẽ xuất hiện theo một cách khác tại Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC), không chỉ để trưng bày, mà còn để người mua kể lại câu chuyện của mình và gặp trực tiếp doanh nghiệp đứng sau sản phẩm.
Sáng ngày 29/9, tại TP.HCM, Hiệp hội HVNCLC tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao mang chủ đề “Tự hào và tiếp nối”, diễn ra từ ngày 8 - 11/10 tại Công viên Lê Văn Tám, TP.HCM. Gian hàng mở cửa từ 8h30 - 21h30 mỗi ngày. Việc chọn công viên làm địa điểm tổ chức xuất phát từ mong muốn đưa dịp kỷ niệm đến gần công chúng, đặc biệt là những người đã bình chọn, mua và góp ý cho hàng Việt suốt nhiều năm qua.

Lễ hội kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam Chất lượng cao mang chủ đề “Tự hào và tiếp nối”, diễn ra từ ngày 8 - 11/10 tại Công viên Lê Văn Tám, TP.HCM. (Ảnh: Kim Thoa)
Đến để mua sắm, chơi và kể chuyện hàng Việt
Với người muốn tìm sản phẩm, “Giờ vàng Hàng Việt” là một hoạt động đáng chú ý. Theo ban tổ chức, mỗi ngày sẽ có sản phẩm do doanh nghiệp đăng ký bán đồng giá 30.000 đồng hoặc giảm giá đến 30%. Ngày bế mạc dự kiến có thêm khung giờ ưu đãi tăng cường. Thời gian và danh mục sản phẩm cụ thể sẽ phụ thuộc chương trình của từng doanh nghiệp.
Khách tham quan cũng có thể nhận “Passport Dấu ấn Hàng Việt”, đi qua các điểm trải nghiệm, tích dấu và nhận quà từ thương hiệu. Xen giữa các gian hàng là trò chơi đoán giá sản phẩm, thi kiến thức giữa các gia đình và gameshow về người tiêu dùng với hàng Việt. Những hoạt động này tạo thêm lý do để cả nhà cùng ghé hội, thay vì chỉ đến xem hàng rồi ra về.

Bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao. (Ảnh: Kim Thoa)
Ở “Bức tường ký ức”, người tham dự có thể để lại một lời nhắn về thương hiệu từng gắn với gia đình mình. Có thể đó là món đồ cha mẹ vẫn mua khi họ còn nhỏ, cũng có thể là sản phẩm họ đang chọn cho con hôm nay. Ban tổ chức cho biết lễ hội còn có hoạt động tri ân người tiêu dùng gắn bó lâu năm; doanh nghiệp sẽ trực tiếp gặp khách hàng để lắng nghe nhận xét về sản phẩm.
Cuộc gặp ấy có ý nghĩa hơn một lời cảm ơn. Người mua có dịp hỏi về sản phẩm mình quan tâm và nói điều chưa hài lòng. Còn với doanh nghiệp, những góp ý tại gian hàng có thể là lời nhắc cụ thể nhất về việc phải tiếp tục cải thiện chất lượng, thông tin và cách phục vụ.
Nhìn lại 30 năm, nghe người trẻ nói về hàng Việt
Bên cạnh mua sắm, triển lãm “Hành trình 30 năm” sẽ giới thiệu hình ảnh, tư liệu, sản phẩm và những dấu mốc của chương trình HVNCLC. Tại “Con đường thương hiệu Việt”, khách tham quan có thể tìm hiểu các doanh nghiệp nhiều năm được người tiêu dùng bình chọn, cùng những thay đổi của sản phẩm qua từng giai đoạn.
Nếu người lớn tìm thấy hình ảnh quen thuộc từ các kỳ hội chợ trước, người trẻ có thể bắt gặp câu chuyện về cách một thương hiệu Việt hình thành và giữ khách hàng. Ban tổ chức cũng triển khai các cuộc thi viết, ảnh, đồng diễn để người trẻ kể về hàng Việt bằng trải nghiệm của chính mình. Cuộc thi viết “Hàng Việt trong mắt người trẻ” đã thu hút gần 100 bài dự thi, theo thông tin từ Hiệp hội. Các giải thưởng dự kiến được trao trong đêm bế mạc 11/10.

Mỗi ngày lễ hội có một chủ đề. Ngày 8/10 mở màn với hoạt động nhìn lại hành trình và vinh danh doanh nghiệp. Ngày 9/10 dành thêm không gian cho cộng đồng và thế hệ mới. Ngày 10/10 tiếp tục các hoạt động tương tác, mua sắm, văn nghệ; ngày 11/10 khép lại bằng chương trình dành cho người tiêu dùng, trao giải các cuộc thi và biểu diễn nghệ thuật.
Điểm nhấn tối khai mạc là chương trình sân khấu hóa “30 năm về trong một giờ”, do NSƯT Ngô Phạm Hạnh Thúy đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn. Âm nhạc, hoạt cảnh, phim tư liệu và nhân vật thật sẽ cùng kể lại những lát cắt của thị trường hàng Việt trong ba thập niên.

Ông Đỗ Thanh Tuấn - Giám đốc Đối ngoại Công ty CP Sữa Việt Nam - Vinamilk. (Ảnh: Kim Thoa)
Lễ hội là điểm hẹn của chuỗi hoạt động kỷ niệm đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Hiệp hội đang biên soạn cuốn sách hơn 600 trang về lịch sử kinh thương hàng Việt giai đoạn 1996-2026, xây dựng không gian lưu trữ tư liệu trực tuyến và tổ chức các chuyến tham quan nhà máy. Với những chuyến đi này, người tham dự có cơ hội tìm hiểu vùng nguyên liệu, dây chuyền sản xuất và cách doanh nghiệp kiểm soát chất lượng.
Sau 30 năm, điều người tiêu dùng chờ đợi ở một thương hiệu Việt có thể đã khác: sản phẩm cần tốt, nhưng thông tin cũng phải rõ ràng và những cam kết phải có cơ sở kiểm chứng. Lễ hội tại Công viên Lê Văn Tám là dịp để doanh nghiệp nghe trực tiếp kỳ vọng ấy. Còn với người đi hội, đây là cơ hội vừa tìm sản phẩm phù hợp, vừa gặp những người làm ra thứ mình đặt vào giỏ hàng mỗi ngày.
Kim Thoa












