Liên Hợp Quốc lên tiếng cảnh báo về trí tuệ nhân tạo tổng quát

(VietQ.vn) - Liên Hợp quốc vừa phát đi cảnh báo đặc biệt về nguy cơ trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) có thể gây ra những ảnh hưởng nghiệm trọng đến cuộc sống con người trong tương lai.
Lợi ích khi tích hợp hệ thống quản lý và công cụ cải tiến trong doanh nghiệp
Cảnh báo chất lượng nước giặt giá siêu rẻ
Tiêu chuẩn ISO 14721 – nâng cao năng lực lưu trữ tài liệu số
Trong một báo cáo công bố mới đây, Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp quốc nhấn mạnh rằng sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là AGI, đang đặt ra những nguy cơ nghiêm trọng nếu không được quản lý và kiểm soát phù hợp. Báo cáo kêu gọi tổ chức một phiên họp cấp cao của Liên Hợp quốc để thảo luận sâu rộng về vấn đề này, đồng thời kiến nghị thành lập một cơ quan giám sát toàn cầu về AGI.
“Nếu không có hành động tập thể kịp thời, sự phát triển của AGI có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát của con người, dẫn đến hậu quả không thể lường trước được,” báo cáo cảnh báo.

Liên Hợp quốc nhấn mạnh rằng dù AGI có thể mang lại nhiều lợi ích vượt trội trong lĩnh vực y tế, khoa học và đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), nó cũng đồng thời tạo ra rủi ro “tồn vong” đối với nhân loại. Những mối đe dọa được nêu bao gồm khả năng AGI bị vũ khí hóa, bị khai thác bởi các thế lực thù địch hoặc tự hành động ngoài sự kiểm soát của con người.
Trong báo cáo, các chuyên gia đề xuất thành lập một Đài quan sát AGI toàn cầu, xây dựng hệ thống chứng nhận quốc tế dành cho các mô hình AI, đồng thời soạn thảo một Công ước khung do Liên Hợp quốc chủ trì nhằm điều chỉnh sự phát triển và ứng dụng AGI trên phạm vi toàn cầu.
Bên cạnh đó, Liên Hợp quốc cũng chỉ trích tình trạng thiếu kiểm soát hiện nay đối với việc phát triển công nghệ AI, đặc biệt trong khu vực tư nhân, nơi các mô hình ngày càng phức tạp được huấn luyện với quy mô và tốc độ chóng mặt.
Hiện tại, các quốc gia đang có cách tiếp cận rất khác nhau trong việc điều chỉnh công nghệ AI, trong đó, Châu Âu là khu vực tiên phong với Đạo luật AI (EU AI Act), trong khi nhiều quốc gia khác vẫn chưa có khung pháp lý cụ thể. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng nếu không có sự phối hợp quốc tế, những chuẩn mực về an toàn và đạo đức sẽ không được duy trì nhất quán. Liên Hợp quốc kêu gọi tất cả các nước thành viên, các tổ chức quốc tế, giới công nghệ và xã hội dân sự cùng hợp tác.
Bảo Linh