Liên quân Mỹ không kích khiến 83 xe chở dầu của IS hóa 'tro tàn' ở Syria
Sự kiện: Khủng bố IS
Khủng bố IS âm mưu ‘tặng’ bom cho các người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ 2017
Khủng bố ở Syria đang 'chết dần chết mòn' nhờ sức mạnh của Không quân Nga
Thủ lĩnh IS từng bắn rơi máy bay Nga khiến 224 người chết đã phải trả 'nợ máu'
Theo tin tức từ báo Pháp luật Tp. HCM, Lầu Năm Góc xác nhận 83 xe chở dầu của IS bị phá hủy trong một cuộc không kích của liên minh Mỹ ở miền Đông Syria hồi cuối tuần qua. Press-TV cho biết phát ngôn viên Matthew Allen của Lầu Năm Góc cho biết cuộc không kích trên do hàng loạt máy bay của liên quân Mỹ tiến hành hôm 7/8 ở gần Albu Kamal, tỉnh Deir Ezzor, dọc biên giới Syria với Iraq. 83 xe chở dầu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nổ tung.
“Cuộc không kích dữ dội này là một phần chiến dịch Sóng Thủy triều II nhằm tấn công mạng lưới phân phối trong hoạt động buôn dầu của IS và làm giảm năng lực tài chính cho các hoạt động của chúng" - phát ngôn viên Allen nói. Chiến dịch Sóng Thủy triều II, được đặt theo tên một nhiệm vụ trong Thế chiến II.
Mỹ và các nước đồng minh tiến hành chiến dịch không kích tiêu diệt IS ở Syria và Iraq từ năm 2014. Chỉ trong hai đợt không kích năm ngoái, các máy bay của liên quân quốc tế đã phá hủy khoảng 400 xe chở dầu của IS đang xếp hàng trên sa mạc chờ nhận dầu bất hợp pháp.
Trong một diễn biến khác, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa tung ra một số bức ảnh chụp nhiều thiết bị quân sự Mỹ mà chúng tự nhận thu giữ được trong các trận chiến gần đây tại miền đông Afghanistan. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội chụp lại đạn dược, ba-lô vải và một máy phóng rocket vác vai cùng loại mà quân Mỹ sử dụng.
Trong vài tuần qua, quân đội Mỹ gồm nhiều lực lượng chiến dịch đặc biệt đã và đang chiến đấu tại tỉnh Nangahar của Afghanistan - một đại bản doanh của IS. Báo Vietnamnet dẫn nguồn báo The Independent đưa tin, Lầu Năm Góc đang tiến hành điều tra xem bằng cách nào mà thẻ căn cước của lính Mỹ lại rơi vào tay IS.
Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức Mỹ nói: "Chúng tôi vẫn đang làm việc để xác định xem có phải tất cả số vũ khí trong ảnh bị mất trong các chiến dịch gần đây hay ở thời điểm nào đó trong quá khứ".
Thái Hà (T/h)