Kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu 2025 phát hiện nhiều cơ sở vi phạm

author 11:46 22/09/2025

(VietQ.vn) - Trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu 2025, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng. Từ bánh trung thu nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc đến đồ chơi và tất giả mạo nhãn hiệu

Cụ thể, vào ngày 15/9/2025, Đội Quản lý thị trường số 24 phối hợp với Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh hàng hóa tại nhà số 19, ngõ 101, Chùa Tổng, xã An Khánh, Hà Nội thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Tổng hợp Bảo Châu do ông Nguyễn Công Chung làm Giám đốc.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện cơ sở đang kinh doanh 600 chiếc bánh trung thu (loại 500 gram/chiếc) do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ kèm theo. Theo quy định, đây là hàng hóa nhập lậu. Tổng trị giá hàng vi phạm theo giá niêm yết là 24 triệu đồng. Toàn bộ số hàng đã được niêm phong, tạm giữ. Đội Quản lý thị trường số 24 dự kiến mức phạt hành chính 57 triệu đồng đối với hai hành vi: kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm và kinh doanh tại địa điểm chưa thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Nhiều vụ vi phạm về hàng giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh: Chi cục QLTT Hà Nội 

Ngày 18/9/2025, Đội Quản lý thị trường số 6 tiếp tục phát hiện và xử lý hai vụ vi phạm liên quan đến thực phẩm và hàng nhập lậu. Tại khu vực trước cửa số nhà 20 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, lực lượng chức năng phát hiện 5 bao tải chứa 5 thùng xốp thịt lợn đông lạnh với tổng trọng lượng 250 kg. Chủ hàng là ông Đỗ Văn Thạch không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Đội Quản lý thị trường số 6 đã lập biên bản, xử phạt hành chính 12 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số thịt lợn không rõ nguồn gốc.

Cũng trong ngày 18/9, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Quốc tế Vũ Gia Phát tại phường Xuân Phương, Hà Nội, phát hiện nhiều loại đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, trị giá gần 5,55 triệu đồng. Công ty bị xử phạt 6 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số đồ chơi không đảm bảo an toàn sử dụng.

Song song với các hoạt động trên, thực hiện kế hoạch đấu tranh chống hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ, Đội Quản lý thị trường số 25 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Công an xã Phú Nghĩa kiểm tra, phát hiện cơ sở sản xuất tất có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Cụ thể, tại hộ kinh doanh của ông Trần Văn Tôn ở thôn Phú Hữu 1, xã Phú Nghĩa, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này sản xuất, tàng trữ 13.150 đôi tất gắn nhãn hiệu UNIQLO, 1.660 đôi tất mang hình biểu tượng NIKE, 1.670 đôi tất có chữ ĐLS cùng 294 kg sợi chưa qua sử dụng làm nguyên liệu sản xuất. Tất cả số hàng hóa này đều có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Ngô Mạnh Hoàng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 25 cho biết, đây là một trong những kết quả cụ thể của đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Việc phát hiện và xử lý kịp thời cơ sở sản xuất tất giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đã góp phần ngăn chặn nguy cơ hàng giả len lỏi ra thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp chính hãng.

An Dương 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang