Long An: Phát hiện 3.000 bao thuốc lá nhãn hiệu SCOTT nhập lậu đang trên đường đi tiêu thụ
Tạm giữ hàng ngàn bao thuốc lá điếu nhập lậu đang trên đường đi tiêu thụ
Quảng Bình: Xử lý, tạm giữ nhiều hàng hóa vi phạm, gian lận thương mại
TP.HCM: Tạm giữ hàng hóa là vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá gần 500 triệu
Thái nguyên tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc xuất xứ
Hà Nội tạm giữ gần nửa tấn cam xuất xứ từ nước ngoài có dấu hiệu nhập lậu
Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An chủ trì phối hợp Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Đoàn 3), Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP, Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An phát hiện đối tượng Nguyễn Trường Giang (1993, trú tại ấp 3, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) điều khiển xuồng máy Composite đi từ hướng biên giới vào nghi có dấu hiệu vi phạm.
Lực lượng chức năng tạm giữ đối tượng vận chuyển 3.000 bao thuốc lá lậu để tiến hành điều tra. (Ảnh: Báo Pháp luật)
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3.000 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu SCOTT nhập lậu, đối tượng điều khiển phương tiện khai nhận số thuốc lá trên được một người tên Giang ở Ấp Vinh, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An thuê vận chuyển với số tiền 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũng phát hiện bắt giữ 8 vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu, thu giữ gần 13.000 gói thuốc lá điếu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong đó, có 3 vụ phương tiện vận chuyển là ô tô, còn lại 5 vụ là sử dụng bằng xe máy.
Theo quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, hành vi tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 gói đến dưới 3.000 gói bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Duy Trinh (t/h)