Mất hàng trăm triệu vì chiêu dùng thẻ ATM giả rút tiền của anh 'Tây'

author 09:34 15/12/2015

(VietQ.vn) - Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo bị nhóm đối tượng dùng thẻ ATM giả rút hơn 500 triệu đồng ở trụ ATM tại Huế, Đà Nẵng, Hội An, Bình Thuận và TP HCM.

Theo tin tức từ báo Dân Trí, hai nghi can là Rudy Manoel Daas (SN 1982, quốc tịch Hà Lan) và Joel David Richards (SN 1990, quốc tịch Anh) bị khởi tố cùng về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện chiếm đoạt tài sản”.

Theo Phòng PA92 - Công an tỉnh Khánh Hòa, ngày 6/12, Joel bị phát hiện về hành vi dùng thẻ ATM rút tiền ở nhiều tài khoản thuộc các quốc gia khác nhau. Qua theo dõi, Joel đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Tiếp đó, cơ quan công an bắt giữ thêm Rudy, thu giữ hơn 60 triệu đồng cùng hàng chục thẻ ATM giả. Phối hợp với công an TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của 2 đối tượng trên tại quận Sơn Trà và thu giữ hơn 140 triệu đồng cùng nhiều thiết bị điện tử dùng để làm thẻ ATM giả…

Nghi can Joel David Richards Nghi can Joel David Richards. Ảnh: Dân Trí

Theo phòng PA92 - Công an tỉnh Khánh Hòa, đây là nhóm đối tượng hoạt động có chỉ đạo, tổ chức. Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang mở rộng điều tra.

Trước đó, vụ việc tương tự cũng đã xảy ra tại Khánh Hòa, ngày 28/10, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận đang tạm giữ hình sự hai người nước ngoài để điều tra, xử lý hành vi sử dụng thẻ thẻ tín dụng giả để trộm cắp tiền từ trụ ATM của một Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tại Khánh Hòa. Hai đối tượng này là Troian Aleksei, 32 tuổi và Kotets Viacheslav, 29 tuổi, quốc tịch Nga, nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 24/10. 

Bà Nguyễn Kim Thoa, Trưởng Phòng Kinh doanh thẻ của BIDV Khánh Hòa cho hay, qua hệ thống theo dõi bằng camera an ninh, ngày 26/10, BIDV Khánh Hòa phát hiện một số người nước ngoài rút tiền tại một số trụ ATM của ngân hàng này với nhiều dấu hiệu bất thường, họ sử dụng nhiều thẻ, rút tiền liên tục tại nhiều địa điểm đặt trú ATM từ 12h đến 16h chiều.

Trước những dấu hiệu bất thường đó, BIDV Khánh Hòa đã khẩn báo cho Cơ quan an ninh điều tra Công an Khánh Hòa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khác triển khai phương án truy bám, theo dõi. Đến 15h chiều ngày 27/10, Troian Aleksei đã bị các trinh sát an ninh vây bắt khi đang sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền tại trụ ATM của BIDV Khánh Hòa  ở 158 đường Ngô Gia Tự, TP Nha Trang. Kiểm tra trong túi đối tượng này, Công an thu giữ 14 thẻ tín dụng giả, hơn 23,9 triệu đồng tiền Việt và một số vật dụng khác.

Khẩn trương khám xét phòng lưu trú của Troian Aleksei tại một khách sạn trên đường Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, công an thu giữ thêm 216 thẻ tín dụng các loại, hơn 61 triệu đồng tiền Việt, 1.200 USD và một số tài liệu, vật dụng khác. Qua đấu tranh khai thác, Cơ quan an ninh điều tra tiếp tục tạm giữ Kotets Viacheslav, đồng thời khám xét phòng lưu trú, thu giữ 25 thẻ tín dụng các loại, hơn 15.900 euro, 24,7 triệu đồng tiền Việt cùng nhiều ngoại tệ khác và các tài liệu, vật dụng, báo Công an Nhân dân đưa tin. 

Thái Hà (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang