Người Châu Âu định xây làng quốc tế trên Mặt Trăng?
Sự kiện: Khám phá vũ trụ
Phát minh căn nhà di động giống như tàu vũ trụ
Bất ngờ phát hiện 5 hố đen bí ẩn ngoài vũ trụ
Xây dựng kính thiên văn lớn nhất thế giới khám phá mọi bí ẩn vũ trụ
Khám phá sự thay đổi của não người trong hành trình lên Sao Hỏa
Mưa kim cương ngoài vũ trụ thực sự tồn tại?
Theo VnExpress, không lâu sau khi được bổ nhiệm vai trò giám đốc điều hành Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), giáo sư Johann-Dietrich Woerner công bố đề xuất xây dựng một ngôi làng trên Mặt Trăng - vệ tinh tự nhiên của Trái Đất với sự hợp tác của nhiều quốc gia. "Chúng ta nên nhìn về tương lai ở phạm vi vượt ra ngoài khuôn khổ của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Chúng ta nên có một con tàu vũ trụ nhỏ hơn ở quỹ đạo thấp của Trái Đất để nghiên cứu vi trọng lực và tôi đề xuất xây dựng một ngôi làng trên Mặt Trăng," Woerner nói.
Ngôi làng này không chỉ có một vài ngôi nhà, nhà thờ hay tòa thị chính, mà phải là nơi các đối tác trên thế giới cùng đóng góp cho sự phát triển của nó bằng robot, các sứ mệnh của phi hành gia hay vệ tinh thông tin liên lạc. Theo người đứng đầu ESA, việc quay lại Mặt Trăng có ý nghĩa lớn về mặt khoa học, đồng thời là bàn đạp để nhân loại tiếp tục khám phá hệ Mặt Trời.
Ngôi làng trên Mặt Trăng dự tính trở thành căn cứ đa quốc gia. Ảnh Science Photo Library
Ông nhận định khu vực bề mặt che khuất của Mặt Trăng rất thú vị và trước khi lên đến sao Hỏa, chúng ta có thể thử nghiệm các kế hoạch dự định trên hành tinh đỏ với Mặt Trăng, ví dụ như hệ thống in 3D khổng lồ Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang nghiên cứu. Hành trình từ Trái Đất đến Mặt Trăng dài 4 ngày, là khoảng cách lý tưởng để bắt đầu học cách sống ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, so với mất 6 tháng để lên sao Hỏa.
Ngôi làng trên Mặt Trăng được dự tính trở thành căn cứ đa quốc gia với sự tham gia của nhiều phi hành gia, bao gồm cả những người đến từ Nga và Trung Quốc. "Chúng ta cần quan hệ hợp tác quốc tế không giới hạn với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Trên Trái Đất, chúng ta đã có đủ vấn đề giữa các nước. Môi trường vũ trụ có thể góp phần giải quyết những điều đó và Mặt Trăng là một ý tưởng phù hợp," ông nói, nhấn mạnh giải pháp cùng hợp tác trong lĩnh vực không gian để thắt chặt mối quan hệ, thay vì cô lập một quốc gia nào đó.
Ý tưởng này là bước đệm khám phá vũ trụ
Tham vọng chinh phục vũ trụ không còn là xa lạ với các cường quốc trên thế giới. Mới đây, trang An Ninh Thủ Đô có đưa tin người Nhật muốn chế tạo sao băng. Lena Okajima, tiến sỹ thiên văn học kiêm doanh nhân người Nhật đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng cô đang có một kế hoạch táo bạo - tạo ra mưa sao băng nhằm đem đến điều gì đó thật ý nghĩa cho mọi người xung quanh. Okajima đã và đang hợp tác với các nhà khoa học và nhiều kỹ sư khác tại trường ĐH Nihon (Tokyo, Nhật Bản) chế tạo ra một vệ tinh với chiều rộng khoảng 50 cm, có thể tạo và phóng ra hàng chục bong bóng nhỏ vào không gian.
Bích Phượng (T/h)