Miền Trung sẵn sàng ứng phó với bão số 5 và mưa lũ lớn

author 17:58 11/09/2021

(VietQ.vn) - Dự báo, cơn bão Conson (bão số 5) đến 01h00 ngày 12/9/2021, tâm bão cách Đà Nẵng 50km, sức gió cấp 8, giật cấp 10. Sáng ngày 12/9, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đổ bộ vào các tỉnh Thừa Thiên Huế- Quảng Ngãi với sức gió cấp 6-7, giật cấp 9. Các tỉnh miền Trung đã sẵn sàng các phương án ứng phó với bão và mưa lũ lớn.

Chiều ngày 11/9/2021 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp trực tuyến khẩn với các địa phương ở miền Trung và các cơ quan thành viên để triển khai nhiệm vụ ứng phó với bão số 5 (bão Conson) dự kiến đổ bộ vào đất liền ngày mai 12/9.

Theo ông Trần Quang Hoài- Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, cơn bão số 5 diễn biến rất phức tạp, thay đổi hướng đi liên tục khi vào bờ, hoàn lưu bão gây mưa to, nguy cơ sạt lở đất ở khu vực miền núi rất nghiêm trọng.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp: Hạn chế tối đa di dân khi chưa cần thiết.

Thực tế trong ngày 11/9/2021, tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa lớn từ 100 đến 250mm, một số trạm mưa lớn như: Thượng Lộ (TT.Huế) 306mm, Túy Loan (Đà Nẵng) 257mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 262mm.

Dự báo từ ngày 12-13/9/2021, các tỉnh Quảng Trị - Quảng Nam có mưa 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt, Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt; các tỉnh từ Quảng Bình - Thanh Hóa có mưa 100-200mm/đợt, riêng Quảng Bình và Hà Tĩnh có nơi trên 250mm/đợt.

Ngay từ khi bão hình thành, Ban Chỉ đạo TW về Phòng chống thiên tai đã có các văn bản chỉ đạo ứng phó với bão và mưa lũ, hướng dẫn các địa phương phòng, chống dịch Covid19 trong tình huống thiên tai; đồng thời đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương phòng, chống dịch Covid19 trong tình huống thiên tai.

Các tỉnh thành phố miền Trung cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó bão số 5. Kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền; bảo đảm an toàn công trình đang thi công; chuẩn bị sẵn sàng phương án di dân trong bối cảnh dịch Covid-19.

Tính đến 13h00 ngày 10/9/2021, đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 71.500 phương tiện/349.088 lao động, trong đó có 89 tàu hoạt động ven bờ trên vùng biển từ Hà Tĩnh- Bình Định đang di chuyển về bờ, hiện không còn tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm.

Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đã cấm biển từ ngày 10/9/2021; TP Đà Nẵng cấm biển từ 9h00 ngày 11/9/2021; Quảng Ngãi cấm biển từ 12h00 ngày 11/9/2021.

Các địa phương từ Quảng Trị - Quảng Ngãi trong vùng ảnh hưởng của bão đã rà soát phương án sơ tán dân trong tình huống dịch Covid-19. Dự kiến phương án sơ tán 331.392 dân khu vực ven biển (Quảng Trị 67.100; Thừa Thiên Huế 69.366; Đà Nẵng 58.683; Quảng Nam 172.373; Quảng Ngãi 24.442).

Đồng thời, đã rà soát các đối tượng trong diện F0, F1 để có phương án cách ly, sơ tán riêng cũng như biện pháp y tế phù hợp để an toàn dịch bệnh (hiện có 2.031 ca F0/3 tỉnh, thành phố (TT.Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi) đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg). Các khu vực cách ly đã có phương án sơ tán dân đảm bảo an toàn tại chỗ.

Các tỉnh miền Trung cũng đã dừng thi công 27 dự án điện gió, trong đó, tỉnh Quảng Bình 26 dự án, và tỉnh Quảng Trị có 1 dự án.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu, các địa phương cần theo dõi sát diễn biến của bão, thông tin kịp thời đến người dân trong vùng  bị ảnh hưởng của bão trên các phương tiện thông tin công cộng.

Nhận định cơn bão số 5 có nguy cơ rất lớn gây mưa, ngập lụt ở miền Trung- nơi đang có hàng ngàn ca F0, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo: Cần có kịch bản chi tiết sơ tán dân theo nguyên tắc là hạn chế tối đa di dân khi chưa cần thiết. Nếu bắt buộc phải di dân thì di dân tại chỗ là chủ yếu, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó.

Bên cạnh đó, cần tổ chức test nhanh cho người dân trước khi sơ tán tránh bão. Đồng thời phải có phương án đảm bảo thông suốt trong chỉ đạo do dịch Covid-19, tạo luồng xanh riêng cho các phương tiện của cơ quan trực tiếp tham gia chống bão đi lại- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nêu ý kiến.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu, phải rà soát, dừng các công trường đang thi công, nhất là vùng ven biển, trên cao, ven sông suối, tuyệt đối không để xảy ra như Rào Trăng 3, trong thời gian ảnh hưởng của bão. Duy trì lực lượng cứu hộ, cứu nạn, nhất là bố trí phương tiện, trang thiết bị tại các vị trí xung yếu để sẵn sàng ứng cứu.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang