Hai bị cáo mua bán trẻ em chùa Bồ Đề sẽ nhận mức án 10 năm tù?
Bắt khẩn cấp người quản lý trẻ mồ côi chùa Bồ Đề 'mua bán trẻ em'
GS. Đào Trọng Thi: “Đừng gắn chuyện mua bán trẻ em với nhà chùa”
Vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề: Sư trụ trì cũng là đối tượng điều tra
Vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề: Bài học sâu sắc cho Giáo hội phật giáo Việt Nam
Người tố cáo mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề lần đầu tiên lên tiếng
Theo tin tức trên báo VOV, VKS Nhân dân Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, truy tố hai bị can Phạm Thị Nguyệt (45 tuổi, quê Ninh Bình) và Nguyễn Thị Thanh Trang (37 tuổi trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trong vụ án mua bán trẻ ở chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) với tội danh mua bán đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em. Được biết, hành vi mua bán trẻ em có khung hình phạt có mức án cao nhất đến 10 năm tù.
Theo cơ quan công tố, ngày 30/7/2014, anh Nguyễn Thành Long (40 tuổi, quận Đống Đa) tố giác về việc bé trai anh nhận làm cha đỡ đầu - Cù Nguyên Công, bị bán tại chùa Bồ Đề. Nhận được đơn trình báo, cơ quan công an điều tra, thu thập tài liệu và xác định Nguyệt và Trang là người đã mua cháu bé từ chùa Bồ Đề vào tháng 1/2014 với giá 35 triệu đồng. Cơ quan điều tra còn phát hiện Nguyệt đang nuôi hai cháu bé là: Phạm Đức Anh (sinh năm 2012) và Phạm Gia Hân (tức Trần Vũ Gia Hân, sinh năm 2013).
Vụ mua bán trẻ em chùa Bồ Đề được giao cho TAND quận Long Biên. Ảnh VnExpress
Được biết, cháu Công đã tử vong hồi tháng 6/2014, do bệnh nặng. Về hai trẻ Nguyệt nuôi, mẹ đẻ của các bé đều khai nhận tự nguyện cho làm con nuôi. Vì vậy cơ quan điều tra không có cơ sở để xử lý Nguyệt về hành vi mua bán 2 cháu này, theo báo VnExpress.
Tại cơ quan chức năng, bị can Nguyệt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.Liên quan tới vụ mua bán trẻ ở chùa Bồ Đề, hiện toàn bộ hồ sơ đã được Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên chuyển sang Tòa án nhân dân quận Long Biên để sớm đưa ra xét xử.
Hai bị can Trang và Nguyệt bị truy tố theo Điều 120, Khoản 1 – BLHS. Theo đó. Hai bị can đối mặt mức án từ 3 năm đến 10 năm tù giam.
Phương Khanh (T/h)