Mỹ cắt đứt 'đầu sỏ' cung cấp tài chính cho IS nhờ không kích

author 11:02 11/12/2015

(VietQ.vn) - Phát ngôn viên quân đội Mỹ, Đại tá Steve Warren cho biết tên S. là một trong những nhân vật cao cấp và có kinh nghiệm nhất trong bộ máy tài chính của IS.

Sự kiện: Khủng bố IS

Theo tin tức từ báo Tuổi Trẻ, tên Muwaffaq Mustafa Mohammed al-Karmoush, còn gọi là Abu S., và hai chỉ huy cao cấp khác của IS đã bị tiêu diệt trong các đợt không kích diễn ra “những tuần gần đây”.

Phát ngôn viên Col Steve Warren của quân đội Mỹ khẳng định thông tin về việc các tướng lĩnh cao cấp của IS bị tiêu diệt qua điện thoại video từ thủ đô Baghdad của Iraq.

Tên Abu S. đã xuất hiện trong danh sách trừng phạt chống khủng bố của Bộ tài chính Mỹ. Theo đó tên này mang quốc tịch Iraq, sinh năm 1973. Phát ngôn viên Col Warren gọi tên Abu S. là “một trong những thành viên cao cấp và dày dặn kinh nghiệm nhất” của mạng lưới tài chính IS.

Máy bay Mỹ đã giết chết Máy bay Mỹ đã giết chết "ông trùm tài chính” IS

Việc tiêu diệt hắn và những kẻ tiền nhiệm của hắn góp phần gây khó khăn đáng kể cho hoạt động điều phối tài chính trong nội bộ IS.C ùng với tên Abu S., các đợt không kích cũng đã tiêu diệt tên Abu Mariam, một kẻ đầu trò trong các hoạt động tra khảo nhục hình và tên Abu Waqman al-Tunis, kẻ chuyên điều phối việc chuyển giao nhân lực, vũ khí và tin tức.

Hồi giữa tháng 11, Mỹ cũng nhắm mục tiêu 116 xe tải chở dầu của IS tại Syria nhằm làm gián đoạn nguồn thu của chúng. IS được cho là bỏ túi 40 triệu USD/tháng bằng cách sản xuất và xuất khẩu dầu từ các mỏ chúng thu được.

Kể từ đó, hơn 40% doanh thu từ dầu thô của IS bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu, theo tướng Joe Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Sau vụ khủng bố liên hoàn ở Paris – Pháp tối 13-11, Mỹ cho biết họ đang triển khai một đơn vị hoạt động đặc biệt tại Iraq có thể tổ chức các cuộc tấn công vào Syria để bắt giữ hoặc tiêu diệt các đầu sỏ của IS.

Trước đó, Washington từ chối không kích các đoàn xe tải ở Syria (ước tính khoảng 1.000 chiếc) do lo ngại thương vong về phía dân thường. Để tránh nhầm lẫn, trước khi ném bom 1 giờ, Mỹ đều cho máy bay F-35 rải truyền đơn yêu cầu tài xế rời khỏi xe của họ và kết quả, giới chức Mỹ thường thông báo không có thương vong dân sự sau mỗi cuộc tấn công, báo Người lao động đưa tin. 

Thái Hà (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang