Thu hồi thức ăn cho mèo của bốn thương hiệu do nguy cơ nhiễm cúm gia cầm

(VietQ.vn) - Một số thương hiệu thức ăn cho mèo tại Mỹ vừa bị thu hồi do có nguy cơ nhiễm virus cúm gia cầm H5N1.
Nhiều thực phẩm chức năng bị thu hồi do vi phạm chất lượng
Mỹ thu hồi hơn 65.000 chai nước khoáng có ga nhãn hiệu Gerolsteiner Sparkling do lỗi bao bì
Cục Quản lý Dược lên tiếng trước thông tin L'Oreál thu hồi kem trị mụn nghi nhiễm chất gây ung thư
Thu hồi nhiều lô thực phẩm tăng cường sinh lý, đông trùng hạ thảo không đảm bảo an toàn
Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), thương hiệu Savage Pet đã thu hồi 66 hộp lớn 84 oz (khoảng 2,38kg) và 74 hộp nhỏ 21 oz (khoảng 595g) thức ăn cho mèo do nghi ngờ có chứa virus này.
Các sản phẩm bị ảnh hưởng có hạn sử dụng đến ngày 15/11/2026, được phân phối tại các bang California, Colorado, New York, Pennsylvania và Washington. Ít nhất hai trường hợp mèo mắc bệnh đã được ghi nhận tại Colorado và New York sau khi ăn loại thức ăn này, dù một con sau đó đã hồi phục.
Sản phẩm nằm trong diện thu hồi. Ảnh: FDA
Ngoài Savage Pet, ba thương hiệu khác cũng phải thu hồi sản phẩm vì nguy cơ tương tự, gồm Wild Coast Raw, Northwest Naturals và Morach Raw Pet Food. Cụ thể, Wild Coast Raw đã thu hồi các sản phẩm Frozen Boneless Free Range Chicken Formula và Chicken Feline Formula có hạn sử dụng tháng 12/2025. Trong khi đó, Northwest Naturals từng thu hồi túi 2 pound thức ăn Feline Turkey Recipe nhưng sau đó FDA xác nhận không có bằng chứng nhiễm virus. Morach Raw Pet Food cũng thu hồi sản phẩm sau khi có kết quả dương tính với H5N1 tại các chợ nông sản ở California.
Theo FDA, mèo nhiễm cúm gia cầm có thể có các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, biếng ăn, mắt đỏ, chảy dịch mũi và mắt, khó thở, run rẩy, co giật, mất phương hướng hoặc mù lòa. Tỷ lệ tử vong của mèo nhiễm virus này lên đến 67%.
FDA cảnh báo, nếu mèo xuất hiện các triệu chứng trên sau khi ăn các sản phẩm bị thu hồi, chủ nuôi cần đưa chúng đến bác sĩ thú y ngay lập tức. Cơ quan này cũng yêu cầu không bán, tặng hoặc cho động vật khác ăn những sản phẩm bị thu hồi. Người tiêu dùng có thể trả lại hàng cho nhà bán lẻ để được hoàn tiền.
Dù chưa ghi nhận trường hợp người bị nhiễm cúm gia cầm do tiếp xúc với thức ăn thú cưng, FDA vẫn cảnh báo nguy cơ virus có thể xâm nhập vào mắt, mũi hoặc miệng. Người từng tiếp xúc với sản phẩm bị thu hồi nên rửa tay kỹ và khử trùng bề mặt tiếp xúc như quầy bếp, tủ lạnh, bát đựng thức ăn và dụng cụ.
Duy Trinh (USA Today)