"Mỹ vẫn là thị trường kim cương lớn nhất trong 15 năm tới"

author 17:44 18/09/2014

Hãng kim cương hàng đầu thế giới De Beers nhận định dù Trung Quốc và Ấn Độ có nhu cầu ngày càng cao nhưng Mỹ sẽ tiếp tục giữ vị trí là thị trường kim cương lớn nhất thế giới trong vòng 15 năm tới.

Chiếc nhẫn kim cương nặng 26,72 cara.

Chiếc nhẫn kim cương nặng 26,72 cara. (Nguồn: AFP/TTXVN)

 
Hiện Trung Quốc là thị trường có nhu cầu tăng mạnh nhất, từ mức thấp hơn 3% thị phần toàn thế giới vào năm 2003 nay đã nhảy vọt lên mức 15%. 

Tuy nhiên, theo Giám đốc điều hành của De Beers, Philippe Mellier, trong hơn một thập kỷ tới, Trung Quốc vẫn khó có thể vượt qua mức 40% của thị trường Mỹ. 

Ông Mellier cho rằng thị trường Trung Quốc có khả năng tăng trưởng hơn 10% mỗi năm trong "nhiều năm liền."

Theo báo cáo chi tiết về thị trường kim cương thế giới của De Beers, doanh thu của loại đá quý này trên toàn cầu đạt khoảng 79 tỷ USD trong năm 2013, tăng 3% so với năm 2012.

Con số trên được trông đợi sẽ tiếp tục tăng lên về dài hạn nhờ sự phục hồi kinh tế của Mỹ cũng như sự phát triển của tầng lớp trung lưu tại các thị trường đang nổi là Trung Quốc và Ấn Độ.

Được thành lập năm 1888 ở Nam Phi, De Beers năm ngoái cho biết đã đạt lợi nhuận trước thuế là 1 tỷ USD, hơn gấp đôi con số của năm 2012.

Theo TTXVN


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang