Nâng cao năng suất, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, ngành dệt may kiên định mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ USD năm 2026

author 20:05 06/07/2026

(VietQ.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu dệt may đạt 22,2 tỷ USD. Trong những tháng cuối năm, ngành dệt may phấn đấu duy trì bình quân trên 4 tỷ USD/tháng để hướng tới mục tiêu 48 tỷ USD cả năm 2026.

Chi phí tuân thủ tăng, biên lợi nhuận mỏng

Tại cuộc họp sơ kết tình hình ngành dệt may 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), diễn ra ngày 03/7/2026, ông Vũ Đức Giang- Chủ tịch VITAS cho biết, trong bối cảnh cầu thế giới phục hồi chậm, xuất khẩu của ngành dệt may vẫn duy trì tăng trưởng dương, thâm dụng lao động, đóng góp lớn vào xuất siêu, việc làm và an sinh xã hội. Đây là sự nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp ngành dệt may.

Ngành dệt may kiên định mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ USD năm 2026 

Trong nửa đầu năm 2026, áp lực vẫn bao trùm ngành dệt may. Đó là lạm phát chưa hạ nhiệt, chi phí năng lượng cao, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, eo biển Hormuz cùng xu hướng gia tăng bảo hộ thương mại đã tác động làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Cùng với đó, các rào cản phi thuế như: kỹ thuật, chứng nhận, truy xuất, môi trường, carbon, hóa chất, tái chế, lao động cưỡng bức…, ngày càng lớn. Riêng với Việt Nam, là nền kinh tế có độ mở cao, nhu cầu phục hồi chậm; đơn hàng nhỏ hơn, thời gian giao hàng gấp hơn; chi phí tuân thủ và logistics cao, làm cho biên lợi nhuận của các doanh nghiệp mỏng đi.

Theo báo cáo của VITAS, kim ngạch xuất khẩu dệt may 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 22,2 tỷ USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xơ sợi, vải, phụ liệu và vải không dệt duy trì tăng trưởng khá (từ 5,6% đến 10,6%), trong khi hàng may mặc giảm nhẹ 0,4% do sức mua tại các thị trường lớn chưa phục hồi mạnh.

Về thị trường, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường lớn nhất, tiếp theo là EU. Ngành tiếp tục xuất siêu, ước đạt gần 10 tỷ USD trong 6 tháng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may đạt khoảng 13,01 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ, chủ yếu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu. Vải tiếp tục là nhóm nhập khẩu lớn nhất, bên cạnh bông, xơ sợi và phụ liệu, cho thấy ngành vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung bên ngoài.

Nhận định về 6 tháng đầu năm 2026, ông Vũ Đức Giang cho rằng, đơn hàng nhìn chung không quá khó khăn, nhưng khó khăn lớn nhất với các doanh nghiệp dệt may là đơn giá thấp, chi phí đầu vào và chi phí tuân thủ tăng, biên lợi nhuận mỏng.

“Việt Nam là một trong số ít nguồn cung lớn tăng trưởng dương khi tổng nhập khẩu từ Hoa Kỳ giảm. Trong khi xuất khẩu dệt may của Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh đều giảm”- ông Vũ Đức Giang cho hay.

Nâng cao năng suất, đẩy mạnh chuyển đổi xanh

VITAS nhận định, bên cạnh những kết quả tích cực, ngành đang đối mặt nhiều thách thức: sức mua tại các thị trường lớn phục hồi chậm; cạnh tranh gay gắt về giá; phụ thuộc 60–70% nguyên phụ liệu nhập khẩu; chi phí tuân thủ ESG, truy xuất nguồn gốc gia tăng; và rủi ro chính sách thương mại, đặc biệt là cuộc điều tra theo Mục 301 của Hoa Kỳ liên quan đến lao động cưỡng bức.

“Ngành dệt may Việt Nam không còn nhiều dư địa tăng trưởng theo quy mô. Chặng đường sắp tới đòi hỏi chúng ta chuyển hướng sang nâng cao năng suất, giá trị gia tăng, chủ động nguyên phụ liệu, đa dạng hóa thị trường và đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đây cũng là lý do Hiệp hội tái định vị mô hình hoạt động theo các trụ cột chiến lược của ngành”- ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch VITAS nhấn mạnh.

Với kết quả 6 tháng đạt 22,2 tỷ USD, trong những tháng cuối năm, ngành dệt may phấn đấu duy trì bình quân trên 4 tỷ USD/tháng để hướng tới mục tiêu 48 tỷ USD cả năm 2026.

Để đạt được mục tiêu này, theo VITAS, với phương châm “Linh hoạt thích ứng – Đổi mới toàn diện – Phát triển bền vững”, ngành dệt may sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm gồm: thích ứng với phương thức mua hàng mới của các nhãn hàng toàn cầu; ưu tiên phát triển nguyên phụ liệu trong nước; đa dạng hóa thị trường, khách hàng và mặt hàng; chủ động ứng phó rủi ro pháp lý và Mục 301; đẩy mạnh đầu tư công nghệ, tự động hóa và chuyển đổi số; phát triển nguyên phụ liệu và chuỗi cung ứng trong nước; chuyển từ gia công sang FOB/ODM giá trị cao; đẩy nhanh chuyển đổi số và tự động hóa; thúc đẩy sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn.

Theo các chuyên gia, dung lượng thị trường dệt may trong nước ước đạt khoảng 5,5 tỷ USD; với quy mô dân số trên 100 triệu người, thị trường nội địa có tiềm năng trở thành “trụ đỡ” giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào biến động xuất khẩu.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang