Nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào Apple và Netflix 10 năm trước, giờ bạn giàu thế nào?

authorKhánh Hồng 12:40 17/09/2019

(VietQ.vn) - Nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào Netflix và Apple cách đây 10 năm, thì cổ phiếu của cả 2 sẽ khiến bạn trở nên giàu có.

Với tất cả các công ty công nghệ lớn, các nhà đầu tư có xu hướng mộng tưởng rằng mình đã có thể nhảy vào sớm hơn. Apple và Netflix là 2 trong các trường hợp như vậy.

Khi đặt 2 công ty cạnh nhau để so sánh, Netflix cho thấy công ty này sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn nếu bạn đầu tư từ một thập kỷ trước. Khoản đầu tư 1.000 đô la vào Netflix trong năm 2009 sẽ trị giá gần 47.400 đô la tính đến ngày 12 tháng 9 năm 2019, với tổng lợi nhuận khoảng 4.640%, theo tính toán của CNBC.

Nếu bạn đặt 1.000 đô la vào Apple trong cùng thời gian, khoản đầu tư của bạn sẽ trị giá gần 10,400 đô la cho tổng lợi nhuận khoảng 940%. Nếu so sánh, khoản đầu tư 1.000 đô la vào S & P 500 sẽ kiếm được tổng lợi nhuận gần 255% so với cùng kỳ.

Sự khác biệt giữa hai khoản đầu tư lên đến hơn 37.000 USD.

Tuần này, Apple vừa công bố ra mắt dịch vụ Apple TV + , sẽ có mặt vào ngày 1/11 tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Gói dịch vụ này có giá 4,99 đô la mỗi tháng.

Gần như ngay lập tức, các suy đoán bắt đầu đổ dồn về việc liệu Apple TV + có gây ra mối đe dọa đối với các đối thủ dịch vụ phát trực tuyến khác, như HBO, Disney và Netflix .

Giá của Apple TV + là 4,99 đô la, chỉ bằng gần một nửa so với mức giá 9,99 đô la được các nhà phân tích dự đoán trước đó. Trong khi đó, Netflix đã tăng giá 18% vào đầu năm 2019, từ 10,99 đô la lên 12,99 đô la cho gói tiêu chuẩn. Do vậy, rất có thể, chi phí sẽ là yếu tố quyết định việc người dùng sẽ lựa chọn gói dịch vụ nào.

Thông báo trên của Apple đã khiến cổ phiếu Netflix giảm 2%. Dù vậy, vẫn còn quá sớm để biết liệu khả năng tiếp cận thương hiệu của Apple có đủ để giành chiến thắng trước Netflix hay không - đặc biệt là khi hãng tham gia vào lĩnh vực trò chơi trực tuyến quá muộn.

Mặc dù có sự cạnh tranh mới, Netflix cũng cho thấy hiệu suất ứng dụng mạnh mẽ và gần đây đã công bố một loạt các chương trình truyền hình cũng như phim gốc được phát hành vào cuối năm 2019 .

Trong tương lai, thách thức thực sự sẽ là khả năng duy trì thuê bao của Netflix và giúp cổ phiếu của hãng phục hồi trở lại. Kể từ khi báo cáo thu nhập quý hai cho thấy mất hơn 100.000 người đăng ký tại Mỹ , cổ phiếu Netflix đã giảm gần 20% .

Và vì vậy, trong khi lợi nhuận đầu tư của Netflix trong 10 năm qua đã vượt qua Apple, nhưng cổ phiếu của Netflix cũng cần có ​​sự phục hồi để duy trì vị trí dẫn đầu.

Nếu bạn đang suy nghĩ về việc đầu tư, các chuyên gia thường khuyên nên bắt đầu với các quỹ chỉ số, nắm giữ mọi cổ phiếu trong một chỉ số, chẳng hạn như S & P 500.

Nhà đầu tư dày dạn Warren Buffett đồng ý rằng đó là một ý tưởng thông minh để bắt đầu với các quỹ chỉ số, một phần vì chúng linh hoạt với thị trường, thứ 2 là chúng ít rủi ro hơn so với các cổ phiếu riêng lẻ.

Khánh Hồng (theo CNBC)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang