Hành khách thứ 94 triệu của ngành Hàng không mang quốc tịch Việt Nam

authorHuyền Bùi 11:30 28/12/2017

(VietQ.vn) - Sáng 27/12, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ngành hàng không Việt Nam đã đón hành khách thứ 94 triệu trong năm 2017.

Đồng thời, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cũng tổ chức đón chuyến bay điều hành thứ 800.000 trong năm 2017 và hội viên Bông sen vàng thứ 1,5 triệu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và phát triển vượt bậc của ngành hàng không Việt Nam trong năm 2017.

Sáng 27/12, chuyến bay đặc biệt Vn 220 Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội ngày đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài và được chào đón bằng nghi lễ phun nước trang trọng nhất của ngành hàng không. Chiếc máy bay Airbus A350-900 XWB vinh dự góp mặt tại sự kiện đặc biệt và phục vụ những hành khách may mắn.

nganh-hang-khong-viet-nam-vinh-du-don-hanh-khach-thu-94-trieu-cua-nam-2017

Ngành hàng không Việt Nam đã đón hành khách thứ 94 triệu trong năm  2017 

Theo đó, ông Nguyễn Văn Huynh, quốc tịch Việt Nam là hành khách thứ 94 triệu thông qua các cảng hàng không của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trong năm 2017.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, quốc tịch Việt Nam may mắn trở thành hội viên Bông Sen Vàng thứ 1,5 triệu của Vietnam Airlines.

Năm 2017, số lượng hành khách thông qua các cảng hàng không của ACV đạt trên 94 triệu hành khách, tăng 16% so với năm 2016; sản lượng hàng hóa - bưu kiện vận chuyển (ước) đạt 1,3 triệu tấn, tăng 19% so với 2016...

Tổng công ty Quản lý bay đã điều hành hơn 800.000 lần chuyến, tăng 10% so với năm 2016. Lãnh đạo Tổng công ty cho biết đang phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng để tối ưu hóa các đường bay, tiết giảm tối đa chi phí cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế.

Trần Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang