2 người tử vong sau khi uống rượu ngâm rễ cây

author 15:02 21/05/2015

(VietQ.vn) - Ngộ độc chết người do uống rượu ngâm rễ cây khiến 3 người nhập viện, 2 người tử vong do uống quá nhiều, tử thi nạn nhân ngộ độc rượu đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

Theo tin tức trên báo Công an nhân dân, công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) phối hợp với Công an Trung Quốc hoàn tất các thủ tục pháp lý, tổ chức tiếp nhận và bàn giao tử thi nạn nhân ngộ độc rượu cho gia đình mai táng.

Trước đó, vào ngày 16/5, Sình Mí Thò (31 tuổi) cùng với bố, em là Sình Mí Tú (48 tuổi) và Sình Mí Cá (21 tuổi, cả 3 cùng trú tại xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc) đang làm thuê bên Trung Quốc tổ chức uống rượu ngâm rễ cây dẫn tới bị ngộ độc. Hậu quả, Sình Mí Thò uống ít được cấp cứu kịp thời, Sình Mí Tú, Sình Mí Cá tử vong. Nguyên nhân vụ ngộ độc rượu vẫn đang được điều tra làm rõ. 

Ngộ độc rượu ngâm rễ cây khiến 2 người tử vong

Ngộ độc rượu ngâm rễ cây khiến 2 người tử vong

Trước đây ở Việt Nam cũng từng xảy ra trường hợp ngộ độc rượu ngâm rễ cây.  Vào 12/2014, Bệnh viện tiếp nhận cấp cứu ông Giâng và bà Đinh Thị Chất (55 tuổi, cùng quê với ông Giâng) trong tình trạng chết lâm sàng, ngưng tim, ngưng thở. Đến hơn 15 giờ cùng ngày, bà Chất tử vong, còn ông Giâng được hỗ trợ thở máy, huyết áp tăng trở lại. Tuy nhiên đến 5h sáng 9/12, người đàn ông này cũng qua đời.

Được biết, trước khi vào viện, ông Giâng và bà Chất đều uống rượu ngâm bằng rễ, lá cây rừng. Cơ quan chức năng Bình Định xác nhận, nhiều khả năng hai người này ngộ độc cây lá ngón.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang