Người dân còn gì chưa hài lòng về nhà ga tàu Cát Linh - Hà Đông?

author 12:34 20/05/2017

(VietQ.vn) - Sáng nay, người dân thủ đô đã được "mục sở thị" đoàn tàu đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tại nhà ga mẫu La Khê và đóng góp ý kiến để hoàn thiện nhà ga trước khi đi vào hoạt động chính thức.

Ông Vũ Hồng Phương, Phó tổng giám đốc Ban quản lý dự án Đường sắt cho biết hiện tại dự án đã hoàn thành trên 93% công việc. Nhà ga La Khê đã cơ bản hoàn thành. Thời gian tới, đơn vị thi công tiếp tục thực hiện các công đoạn để hoàn thành việc lắp thiết bị ở các ga khác trên tuyến.

 Người dân tham quan mô hình tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Ánh Ngân

 Người dân tham quan mô hình tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Ánh Ngân

Ông Phương cho biết, người dân sẽ được vào tham quan, tìm hiểu về dự án tại ga La Khê từ hôm nay cho đến hết ngày 20/6/2017. Thời gian mở cửa cho người dân tham quan là vào thứ Ba, thứ Tư, thứ Sáu và thứ Bảy. Buổi sáng từ 9h đến 11h; buổi chiều từ 14h đến 16h; ngày thứ Bảy thời gian mở cửa từ 9h đến 15h. Các ngày còn lại tiến hành dọn dẹp vệ sinh.

 Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông được sơn màu xanh và có biểu tượng Khuê Văn Các. Ảnh: Ánh Ngân

 Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông được sơn màu xanh và có biểu tượng Khuê Văn Các. Ảnh: Ánh Ngân

Được biết, đoàn tàu chở được trên 1.200 người. Trong đó, toa đầu máy nặng khoảng 35 tấn, dài 19m, cao 3,8m, rộng 2,8m. Toa khách nặng 32 tấn, các thông số khác đều giống đầu máy.

Tàu có thời gian khai thác hàng ngày từ 5 – 23h; tần suất tối đa 2 phút/chuyến; năng lực vận chuyển tối đa 28.000 hành khách/giờ.

 Khá đông người dân đã đến tham quan tàu Cát Linh - Hà Đông ở ga La Khê. Ảnh: Ánh Ngân

 Khá đông người dân đã đến tham quan tàu Cát Linh - Hà Đông ở ga La Khê. Ảnh: Ánh Ngân

Theo quan sát, nhà ga La Khê được trang trí cảnh quan khá đẹp mắt, hình ảnh hoa sen và Khuê Văn Các với gam màu trắng sáng được gắn nổi tại các ô cửa của nhà ga. Nhà ga có 2 lối lên - xuống, ứng với 2 cầu thang bộ, 2 thang cuốn tự động và 2 thang máy dành riêng cho người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người già và trẻ em.

Ngay sau khi Ban quản lý mở cửa tham quan, khá đông người dân đã được tận mắt chứng kiến tàu đường sắt trên cao đang được đặt tại nhà ga. Nhiều người dân cho rằng đây là một phương tiện giao thông rất hiện đại, tiện nghi sẽ góp phần giảm thiều ùn tắc giao thông tại thủ đô trong những năm tới.

Khe giữa tàu và mép điểm dừng ở ga khá rộng khiến người dân sợ bị thụt chân. Ảnh: Ánh Ngân

 Khe giữa tàu và mép điểm dừng ở ga khá rộng khiến người dân sợ bị thụt chân. Ảnh: Ánh Ngân

Tuy nhiên, vẫn có một "điểm trừ" khá lớn được người dân phát hiện khi tham quan ga La Khê đó là đoạn khe giữa tàu và mép lên xuống trong ga khá lớn nên nếu không cẩn thận, trẻ nhỏ thậm chí cả có thể bị thụt chân dẫn đến nguy hiểm cho hành khách.

 Để lên được điểm đón tàu người dân phải đi lên khá cao. Ảnh: Ánh Ngân

 Để lên được điểm đón tàu người dân phải đi lên khá cao. Ảnh: Ánh Ngân

Hơn nữa, nhiều hành khách cũng cho rằng, ga cao 3 tầng và diện tích khá lớn nên để lên được đến điểm lên tàu mất rất nhiều thời gian và công sức. Điều này có thể làm giảm số lượng hành khách muốn đi tàu.

Bên trong đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông khá tiện nghi và hiện đại. Ảnh: Ánh Ngân

 Bên trong đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông khá tiện nghi và hiện đại. Ảnh: Ánh Ngân

Nhiều người dân phàn nàn về việc hiện tại ở các nhà ga vẫn chưa có điểm gửi xe máy, xe đạp cho các hành khách. Ông Nguyễn Hoàng Thao (Yên Hòa, Cầu Giấy) cho biết: " Tôi mong rằng Ban quản lý dự án sẽ xây dựng các khu để xe tại các nhà ga cho người dân. Bởi vì, không phải nhà ai cũng gần để cho thể đi bộ ra ga rồi lên tàu. Một số người như chúng tôi có thể đi xe máy, xe đạp ra nhưng lại không biết để xe ở đâu. Nếu không có nhà để xe rất có thể sẽ có những người dân tự mở ra các dịch vụ trông xe và lấy giá cao. Có khi còn cao hơn cả giá đi tàu".

Cận cảnh đưa tàu lên ray tuyến Cát Linh - Hà ĐôngĐêm 20/2, các cần cẩu lớn cùng hàng chục công nhân sẽ được huy động để đưa đầu tàu Cát Linh – Hà Đông lên đường ray.

Theo kế hoạch, cuối tháng 7 tới, dự án sẽ hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị. Từ tháng 10 sẽ chạy thử liên động toàn hệ thống, thời gian chạy thử khoảng từ 3 - 6 tháng. Dự kiến, quý 2/2018 dự án sẽ đưa vào khai thác thương mại.

Tuyến Cát Linh - Hà Đông là một trong những tuyến đường huyết mạch chạy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, xuyên qua 3 quận Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông.

 Ánh Ngân

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang