Nguy kịch vì ngồi trong ô tô có hóa chất độc: Cảnh báo hiểm họa từ styrene

author 07:02 04/06/2025

(VietQ.vn) - Một bé trai 13 tuổi bất ngờ rơi vào hôn mê sâu, suy hô hấp, trụy tim mạch sau hơn một giờ ngồi trong ô tô – nơi chứa chai hóa chất có thành phần styrene cực độc mà người cha dùng để hàn nhựa. Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan trong bảo quản và sử dụng hóa chất trong không gian kín.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp ngộ độc hóa chất nặng, khiến bệnh nhi 13 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch. Cụ thể, ngày 27/5, một bé trai 13 tuổi (trước đó khỏe mạnh) được cha chở bằng ô tô đến tiệm sửa xe. Trong lúc người cha rời khỏi xe để trao đổi công việc, bé ở lại ngồi chờ bên trong xe đóng kín cửa. Khoảng một giờ sau, khi quay lại, người cha phát hiện con trai bất tỉnh, không đáp ứng khi gọi. Quá hoảng hốt, ông lập tức đưa con vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Khi nhập khoa Cấp cứu, bệnh nhi đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, có biểu hiện phù phổi cấp và trụy tim mạch. Bác sĩ nhanh chóng tiến hành thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, chống phù não và kháng sinh để giữ tính mạng cho trẻ.

Ban đầu, các bác sĩ loại trừ nguyên nhân như chấn thương, ngộ độc thức ăn. Nghi ngờ ngộ độc khí, họ tiếp tục khai thác thêm thông tin từ gia đình. Người cha cho biết trong xe có mùi hóa chất nồng nặc, giống mùi composite. Trước đó một ngày, ông có mua một chai hóa chất dùng để hàn nhựa, để trong cốp xe. Theo nhãn dán, thành phần gồm: nhựa polyester lỏng không no (52 – 61%) và styrene monomer (39 – 48%).

Bé trai đột ngột hôn mê, truỵ tim mạch sau khi hít phải lọ hoá chất hàn nhựa trong ô tô của bố.

Dựa trên các biểu hiện lâm sàng và khai thác yếu tố tiếp xúc, các bác sĩ xác định nguyên nhân là do hít phải styrene – một chất lỏng dễ bay hơi, có độc tính cao với hệ thần kinh và hô hấp. Theo y văn, chỉ cần tiếp xúc ngắn với khí styrene ở nồng độ cao có thể dẫn tới chóng mặt, lú lẫn, buồn ngủ, trường hợp nặng là hôn mê, phù phổi, trụy tim mạch, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Styrene xâm nhập vào cơ thể chủ yếu qua đường hô hấp, kích thích niêm mạc mũi, phế quản, có thể gây viêm phổi hóa học, tổn thương gan, hệ gene và hệ tạo máu.

May mắn, sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã hồi phục tốt, tỉnh táo, không còn phải thở máy và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Các chuyên gia cảnh báo, hóa chất styrene và các dung môi công nghiệp khác tuyệt đối không được để trong không gian kín, đặc biệt là trong xe ô tô – nơi nhiệt độ có thể tăng cao nhanh chóng và không khí khó lưu thông.

Người dân không nên chủ quan khi sử dụng các loại hóa chất trong sinh hoạt và sửa chữa. Việc bảo quản, sử dụng sai cách có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ. Hãy tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn an toàn để bảo vệ bản thân và gia đình.

Theo quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về quản lý hóa chất nguy hiểm, các cá nhân và tổ chức sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất như styrene cần: Bảo quản hóa chất trong bao bì kín, có nhãn mác rõ ràng, đặt nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp; Không để hóa chất trong xe ô tô, nhà ở, hoặc những nơi có trẻ em và người không có chuyên môn tiếp cận; Trang bị phương tiện bảo hộ (khẩu trang chuyên dụng, găng tay, kính bảo hộ) khi sử dụng; Có biện pháp phòng ngừa và xử lý sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất; Tuyệt đối không hít, nếm hoặc tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, đặc biệt là trong không gian kín.

 Thanh Hiền (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang