Nguyên phó ban tổ chức Quận ủy tham gia âm mưu giết người

author 17:03 09/02/2015

(VietQ.vn) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đề nghị truy tố 5 bị can trong vụ án giết ông Kiều Hồng Thành (54 tuổi, quận Bắc Từ Liêm) trên xe CRV ở phố Phạm Văn Đồng vào ngày 5/8/2014 trong đó có Lê Trung Kiên, nguyên Phó Ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy.

Theo tin tức mới nhất từ báo Vietnamplus, ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 5 bị can, trong đó có Lê Trung Kiên, nguyên Phó Ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy, liên quan đến vụ trọng án xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), khiến ông Kiều Hồng Thành, sinh năm 1961, ở phường Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm) tử vong, gây xôn xao dư luận. 

Trong vụ án này, có 4 bị can bị truy tố về tội “giết người” gồm: Nguyễn Kim Bình (44 tuổi, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Hoàng Anh Tuấn (35 tuổi, ở xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Lê Hồng Thuận (23 tuổi, ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Lê Trung Kiên (44 tuổi, nguyên Phó Ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy, Hà Nội). Riêng bị can Nguyễn Quốc Văn (55 tuổi, ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp và kinh doanh bất động sản) bị đề nghị truy tố về hành vi “Không tố giác tội phạm”. 

Hiện trường giết ông Kiều Hồng Thành trên phố Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Hiện trường giết ông Kiều Hồng Thành trên phố Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Ảnh: Tiền Phong 

Theo điều tra, nguyên nhân vụ án xuất phát từ việc Văn nợ ông Thành khoảng 1,9 tỷ đồng nhưng chưa trả. Thời điểm đó, nhà Văn bị ném chất bẩn nhiều lần nên Văn nghi ông Thành đã gây ra khiến mâu thuẫn càng trầm trọng. Văn kể chuyện cho Kiên biết và nhờ tìm người gặp ông Thành nói cho giãn nợ. Kiên đồng ý và nhờ Bình, bạn học phổ thông, đến nhà ông Thành nói giùm. Sau cuộc nói chuyện bất thành, Bình cho rằng ông Thành có lời lẽ thiếu tôn trọng mình nên báo cho Kiên biết và cùng đến chỗ Văn.

Ngày 2/8/2014, Bình thuê Anh Tuấn (bạn tù) đánh dằn mặt ông Thành với giá 30 triệu đồng. Tuấn đồng ý và rủ thêm Thuận tham gia, được Bình cung cấp thông tin về đặc điểm người, địa chỉ nhà, biển số xe và hoạt động hàng ngày của ông Thành. Ngày 5/8/2014, Thuận và Tuấn rình gần nhà sát ông Thành. Khoảng 8h cùng ngày, khi ông Thành đi xe CRV trên phố Phạm Văn Đồng, hai tên đi xe máy bám theo.

Chờ ôtô của ông Thành đi qua nút giao thông có tín hiệu đèn thuộc phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Thuận vượt lên phía trái và tạt đầu xe. Khi ông Thành dừng xe, hạ kính nói “đi đứng kiểu gì”, Tuấn áp sát cửa xe, rút dao đâm 2 nhát dao khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, báo Vnexpress đưa tin. 

Thái Hà


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang