Nhận diện các thủ đoạn nhập lậu, buôn bán bánh Trung thu kém chất lượng

author 13:46 17/09/2021

(VietQ.vn) - Tổng Cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, trong những ngày gần Tết Trung thu, lực lượng QLTT cả nước liên tiếp phát hiện, bắt giữ lượng lớn bánh trung thu nhập lậu.

Cụ thể, theo thông tin từ Tổng Cục QLTT, dù mới bước vào “mùa” Trung thu, tuy nhiên, những ngày gần đây, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã liên tiếp phát hiện, xử lý các vi phạm về hành vi sản xuất, buôn bán sản phẩm nhập lậu, chất lượng kém, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước thực trạng này, lực lượng QLTT cả nước đang nỗ lực siết chặt kiểm soát, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng dịp Tết Trung thu năm 2021.

Nhiều thủ đoạn nhập lậu bánh Trung thu

Hiện, trên cả nước, nhiều địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ về giãn cách xã hội bởi diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, nắm bắt nhu cầu của người dân tăng cao trong các dịp Lễ, Tết, đặc biệt khi mùa Trung thu đang đến gần, bằng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã nhập lậu lượng lớn bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất vào tiêu thụ tại thị trường nội địa.

Một trong những vấn nạn đó là vận chuyển hàng lậu bằng xe luồng xanh. Một số lái xe đã lợi dụng chính sách này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều chiêu trò mới như đổi tên liên tục với lô hàng cấm, “thay tên đổi họ”, khai báo gian dối hàng hoá. 

Đặc biệt, các đối tượng đã lợi dụng hoạt động tạm nhập tái xuất (nhập nguyên liệu nhưng thực chất là nhập thành phẩm để tái xuất) để gian lận; che giấu nguồn gốc, tuyến đường của lô hàng; cấu kết, móc nối với nhau trong nước và nước ngoài để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm.

Nhiều thủ đoạn tinh vi trong nhập lậu bánh Trung thu. Ảnh: Quyên Lưu

Một số hành vi lợi dụng sự thông thoáng trong thủ tục hải quan điện tử để không khai, khai sai tên hàng, chủng loại, số lượng… để vận chuyển độc lập, vận chuyển kết hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Các nhóm đối tương vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp bằng các loại phương tiện khác nhau như đường biển, đường hàng không, qua đường chuyển phát nhanh, dịch vụ bưu chính hay thành lập công ty để buôn lậu, trốn thuế, sản xuất, buôn bán hàng giả.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thị trường, lực lượng QLTT trên cả nước đã đồng loạt triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt đối với các mặt hàng phục vụ mùa Trung thu như các loại bánh nướng, bánh dẻo, bánh trung thu do nước ngoài sản xuất, đồ chơi…

Theo đó chỉ tính từ ngày 7/9-14/9, lực lượng QLTT trên cả nước đã ngăn chặn gần 30.000 chiếc bánh trung thu các loại do nước ngoài sản xuất không được chủ cơ sở, đơn vị kinh doanh chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Có những sản phẩm thời điểm kiểm tra đã bị chảy nước, móp méo không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Điển hình, mới đây, qua sàng lọc, theo dõi, tìm kho chứa của trang Facebook có tên https://www.facebook.com/khobuongiasigialai, tại Gia Lai, Đội QLTT số 2, Cục QLTT Gia Lai đã tiến hành khám kho chứa hàng của ông Nguyễn Xuyến Thắng Thiện tại địa chỉ số nhà 02/01 đường Đinh Công Tráng, Phường Thống Nhất, thành phố Pleiku phát hiện 110 thùng sản phẩm thực phẩm bánh trung thu với số lượng 6.000 chiếc trên nhãn ghi chữ nước ngoài. Chủ lô hàng không cung cấp được hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Toàn bộ số bánh đang chuẩn bị đóng gói để chuyển đến các khách hàng đã chốt đơn trên trang Facebook trước đó. Qua làm việc, chủ lô hàng thừa nhận nhập số bánh trôi nổi trên thị trường để chứa tại kho và sử dụng mạng xã hội để bán kiếm lời.

Cũng tại tỉnh này, chiều 08/9/2021, tại thôn La Lâm, xã La Krêl, huyện Đức Cơ, Đội QLTT số 3 phát hiện và tiến hành khám đột xuất phương tiện vận tải xe “luồng xanh” do ông Vũ Châu Quốc Hoàn điều khiển. Ông Hoàn có địa chỉ thường trú tại Phường yên Đỗ, Thành phố Pleiku. Đoàn kiểm tra phát hiện gần 60 thùng hàng hóa với tổng cộng trên 3.000 chiếc bánh trung thu các nhãn hiệu như: GANCHI TANGYUAN, AIDEBAO, JZYUKANG. Toàn bộ số hàng hóa có ghi nhãn tiếng nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Chủ sở hữu lô hàng đã thừa nhận nhập số bánh trôi nổi trên thị trường vận chuyển từ thành phố Pleiku qua cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ để xuất qua nước Campuchia bán kiếm lời.

Trước đó, tại Nam Định, sáng ngày 13/9/2021, Đội QLTT số 1 phối hợp với Công an thành phố Nam Định tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh thực phẩm công nghệ “Long Trang” tại số 7 Mạc Thị Bưởi, Phường Nguyễn Du phát hiện 300 chiếc bánh Trung thu các loại do nước ngoài sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Chủ cơ sở là ông Nguyễn Khắc Long, sinh năm 1992, thường trú tại Phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định không cung cấp được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa nói trên.

Trước đó, ngày 10/9/2021, tại Hà Nội, Đội QLTT số 24 phối hợp với lực lượng Công an tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ số 1, ngõ 72, đường La Phù, Hoài Đức do ông Nguyễn Quang Thạch là chủ, phát hiện và thu giữ 11.130 chiếc bánh trung thu, do nước ngoài sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Siết chặt kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu

Để góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, Tổng cục QLTT đã ban hành Công văn số 1799/TCQLTT-CNV về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2021.

Ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT cho biết, trong dịp Tết Trung thu năm 2021, lực lượng QLTT cả nước đã và đang tăng cường quản lý địa bàn, thu thập thông tin, giám sát thị trường để kịp thời triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Song song đó, kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu như: bánh kẹo, hoa quả, đồ chơi... Đồng thời, lực lượng QLTT cả nước cũng chú trọng kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, mẫu mã, nhãn hiệu, chất lượng, an toàn thực phẩm, đo lường, các nguyên liệu, thành phẩm có nguồn gốc nước ngoài.

Đặc biệt, Tổng cục QLTT cũng yêu cầu và đề nghị Cục QLTT các tỉnh, thành phố khu vực biên giới và các tỉnh, thành phố dọc theo tuyến vận chuyển từ biên giới vào nội địa cần có phương án kiểm tra đột xuất, ngăn chặn và xử lý kịp thời vi phạm. Song song với đó, Cục QLTT các địa phương cần tăng cường công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm đối với mặt hàng bánh Trung thu lưu thông trên thị trường…

Ông Chu Xuân Kiên - Cục trưởng Cục QLTT Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các quầy hàng bán bánh lưu động trên đường phố tại Hà Nội đã vắng bóng. Việc mua bán trực tiếp tại các đại lý, cửa hàng cũng không còn sôi động như các năm trước. Thay vào đó, nhiều doanh nghiệp, cá nhân đang đẩy mạnh bán hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử, mạng xã hội...

Do vậy, để tăng cường công tác QLTT, chú trọng kiểm tra, kiểm soát mặt hàng lương thực, thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2021, đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch, Cục trưởng Cục QLTT Hà Nội yêu cầu, Đội trưởng các Đội QLTT chủ động tăng cường công tác quản lý địa bàn, rà soát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, đặc biệt là các cá nhân, cơ sở kinh doanh, bán online mặt hàng bánh trung thu trên website thương mại điện tử, sử dụng thương mại điện tử, mạng xã hội (Facebook, Zalo...). chưa thông báo với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương).

Quá trình rà soát, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, các Đội tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. Quá trình thẩm tra, xác minh, kiểm tra, xử lý phải bảo đảm quy định phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế, UBND Thành phố và địa phương quy định.

An Dương 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang