Nhân viên Tân Hiệp Phát tổ chức quyên góp ủng hộ ngư dân miền Trung

author 14:30 30/04/2016

(VietQ.vn) - Bắt đầu từ ngày 29/4, cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát đã tổ chức hoạt động quyên góp ủng hộ ngư dân 4 tỉnh miền Trung.

Đây là 4 tỉnh bị ảnh hưởng do hiện tượng cá chết bất thường trong mấy tuần vừa qua.

Theo số liệu tổng hợp nhanh từ các cấp đoàn cơ sở báo cáo về Ban Thanh niên Nông thôn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hiện có khoảng 1800 hộ làm nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản chịu tổn thất liên quan đến hiện tượng cá chết dạt vào bờ biển miền Trung, phân bố ở các huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng (Quảng Trị), huyện Quảng Điền, Phú Lộc (Thừa Thiên Huế).

Ông Roland Ruiz, Phó TGĐ Dịch vụ tổ chức và Quản trị Doanh nghiệp Tập đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát quyên góp ủng hộ ngư dân miền Trung

Khúc ruột miền Trung vốn đã khô cằn, sỏi đá, mỗi năm phải gồng mình trước không biết bao nhiêu đợt thiên tai, hạn hán, lũ lụt… nay lại phải gánh thêm hậu quả nặng nề. Nhiều bà con ngư dân phải bỏ thuyền không ra khơi đánh cá, vì có ra khơi thì cá bắt về không biết bán cho ai. Những hộ nuôi thủy sản ven bờ cũng lâm vào cảnh khốn khó khi thủy sản bị chết, những người dân đang quen với công việc bám biển nay lại bơ vơ khi không biết phải làm gì để sống, không có nguồn thu trả lãi vay ngân hàng đóng thuyền, mua giống..., nhiều đứa trẻ có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng.

Cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát quyên góp ủng hộ ngư dân miền Trung

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát cho biết, hoạt động quyên góp của cán bộ công nhân viên Tập đoàn dự kiến quyên góp khoảng 25 tấn gạo, 3.000 lít dầu ăn, 36.000 chai sản phẩm sữa đậu nành và Trà xanh Không độ các loại để cứu trợ cho bà con ngư dân 4 tỉnh miền Trung.

"Đa số bà con ngư dân không có ruộng, việc đi biển đánh bắt là sinh kế duy nhất của bà con. Tập đoàn Tân Hiệp Phát hy vọng sẽ góp một phần nhỏ cùng chính quyền các địa phương sát cánh cùng bà con ngư dân vượt qua sự cố bất thường này" - ông Khôi chia sẻ.

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát (ngoài cùng bên trái) và đồng chí Ngô Văn Cương, Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên nông thôn, trong chuyến khảo sát thực địa tình hình các huyện ven biển miền Trung ngày 27/4/2016

Tập đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát là doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực sản xuất đồ uống có lợi cho sức khỏe ở Việt Nam, hiện có 4.000 cán bộ công nhân viên làm việc tại các tỉnh Bình Dương, Hà Nam, Hậu Giang, Quảng Ngãi. Từ năm 2015, Tân Hiệp Phát đã gặp khủng hoảng truyền thông vụ "con ruồi" ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên từ lãnh đạo Tập đoàn đến cán bộ công nhân viên vẫn tiếp tục duy trì hoạt động xã hội theo truyền thống hơn 21 năm của Tập đoàn, phát huy tinh thần tương thân tương ái, luôn sát cánh sẻ chia cùng đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nay mỗi tháng Tập đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát đang xây tặng 1 cây cầu thép dây văng cho nhân dân miền Tây, mỗi năm góp hàng trăm con bò vào ngân hàng bò trong chương trình Lục lạc vàng, tổ chức ít nhất 200 hoạt động thiện nguyện cùng Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam.

Gần đây nhất, vào cuối tháng 4/2016, Tập đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát đã tài trợ giai đoạn 1 dự án "Nước ngọt nghĩa tình", lắp đặt hệ thống lọc nước mặn, cấp 60.000 lít nước ngọt mỗi ngày cho nhân dân vùng hạn, mặn tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, giai đoạn 1 của dự án có giá trị 2,1 tỉ đồng.

P.V

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang