7 kiểu người tuyệt đối không nên uống rượu bia

author 06:41 03/12/2014

(VietQ.vn) - Bia, rượu là hai loại đồ uống khá được yêu thích, tuy nhiên bên cạnh những tác dụng tốt như có tính kháng viêm, giảm nguy cơ bệnh tim,... thì chúng lại không phải là loại đồ uống phù hợp với những người mắc bệnh.

Uống rượu bia ở một mức độ vừa phải có thể giúp điều trị những chứng bệnh khác nhau. Y học đã chỉ ra, rượu bia có chứa nhiều chất tự nhiên hữu ích, giúp ngăn ngừa việc hình thành các cục máu đông gây tắc nghẽn động mạch_nguyên nhân chính gây ra đột quỵ ở người. Ngoài ra chúng còn có lợi cho tiêu hóa, làm giảm cholesterol, làm sạch mạch máu,...Tuy nhiên, không phải ai cũng uống được rượu bia.

Những kiểu người không nên sử dụng bia rượu

Những kiểu người không nên sử dụng bia rượu. Ảnh minh họa

Theo Y học, bia, rượu không phải loại đồ uống phù hợp cho những người mắc bệnh, thậm chí nếu được nên bỏ hẳn không uống. Dưới đây là 7 kiểu người tuyệt đối không nên sử dụng rượu bia.

Người bệnh tim, huyết áp cao

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong rượu bia chứa nhiều cồn dễ gây kích thích, khiến cho não trở nên hưng phấn. Ngoài ra, rượu bia còn làm giãn các mạch máu trong cơ thể, bằng chứng là khi uống thường hay bị đỏ mặt. Do đó, những người bị tim hoặc huyết áp cao nếu sử dụng nhiều loại đồ uống này, sẽ làm tình trạng của bệnh nặng thêm, sinh ra chứng loạn nhịp tim, tim đập nhanh, căng mạch máu,…dễ dẫn đến trụy tim đột ngột hoặc đứt mạch máu não, gây tử vong.

Người bị viêm gan

Sau khi vào cơ thể, chất cồn có trong rượu bia phải trải qua quá trình lọc và chuyển hóa ở gan. Vì thế mà các độc tố sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến các tế bào gan, lâu dài tích tụ ở gan và làm cho tình trạng bệnh ngày càng nặng thêm.

Người bị viêm loét dạ dày và tá tràng

Những người này thường có nhiều axit dạ dày. Trong rượu, bia có chứa nhiều CO2, khi vào cơ thể sẽ làm tăng axit dạ dày, gây đau thắt bụng do vết loét kịch phát, thậm chí còn gây thủng ở nơi loét, đe dọa tính mạng người bệnh.

Người bị sỏi thận

Trong thành phần làm bia, rượu có chứa một số chất như kali và các loại muối kháng, có thể khiến cho hạt sỏi bị to lên nhanh chóng. Do đó, bệnh nhân bị sỏi trong hệ tiết niệu nên uống ít hoặc không sử dụng rượu bia.

Người mắc bệnh không được uống rượu bia

Người mắc bệnh không được uống rượu bia. Ảnh minh họa

Người mắc bệnh tăng nhãn áp, bị cận thị

Đứng vị trí sau "sát thủ hàng đầu" gây mù lòa là đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp chính là nguyên nhân gây mù lòa nhiều thứ hai trên thế giới. Người sử dụng quá nhiều rượu, bia sẽ dễ mắc phải căn bệnh này.

Y học đã chỉ rõ, lượng mentanol có trong rượu, bia có tác dụng phụ gây hại đến võng mạc, trực tiếp cản trở võng mạc sản sinh sắc tố thị giác, dẫn đến khả năng thích ứng với ánh sáng của mắt bị giảm, về lâu dài có thể gây ra mù lòa. Do đó, những bệnh nhân cận thị, mắc bệnh tăng nhãn áp không nên sử dụng quá nhiều rượu, bia.

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Đối với phụ nữ trong thời kì mang thai, các chất trong bia rượu có thể thông qua cuống rốn vào trong bào thai, làm ảnh hưởng tới quá trình trưởng thành của thai nhi. Có thể gián tiếp khiến cho thai nhi bị mắc chứng ngộ độc rượu, dễ dẫn đến các hiện tượng như dị dạng, sinh non. 

Bia được tạo ra chủ yếu do ủ lên men các nguyên liệu như lúa mạch mà thành, tuy nhiên mạch nha trong đại mạch lại có tác dụng ức chế việc tiết sữa và tái tạo sữa. Vì vậy, phụ nữ đang cho con bú không nên uống nhiều bia, rượu. Người muốn tắt sữa sau khi cai sữa thì nên uống nhiều bia.

Người đang uống thuốc

Rượu, bia có thể kết hợp với nhiều loại thuốc, gây các tác dụng phụ nguy hiểm cho người sử dụng. Đặc biệt là với các loại thuốc kháng sinh, an thần, hạ huyết áp, chống tiểu đường và chống đông máu.

Minh Vũ


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang