Nổ bong bóng khí hydro khiến 6 người bỏng nặng

author 11:36 16/09/2016

(VietQ.vn) - Trong khi nhiều người đang tập trung vui chơi Trung thu, bất ngờ chùm bóng bay bơm khí hydro phát nổ khiến 6 người bị bỏng nặng.

Một nạn nhân của vụ nổ bong bóng đang được điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới . Ảnh: Thanh Niên

Báo Thanh Niên đưa tin, vụ nổ bong bóng khí hydro nghiêm trọng trên xảy ra vào tối 15/9 trên đường Phạm Văn Đồng, TP.Đồng Hới, Quảng Bình khiến 6 người, trong đó có 5 trẻ em, bị bỏng nặng phải nhập viện điều trị.

Trong số 6 nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện, trường hợp của chị Nguyễn Thị Thanh Diệp (33 tuổi, ở phường Nam Lý, TP.Đồng Hới) bị nặng nhất. Theo kết quả chẩn đoán ban đầu, chị Diệp bị bỏng độ 3.

Bà bầu 7 tháng đi lắp bình ga, gia chủ bị bỏng nặng(VietQ.vn) - Sáng ngày 25/6, người dân sống tại Phố An Thái (Hải Dương) được một phen hoảng loạn vì nổ bình ga tại khu chung cư khiến nhiều người bị bỏng nặng.

5 nạn nhân còn lại gồm: Nguyễn Thảo Như (8 tuổi, ở phường Nam Lý, TP.Đồng Hới), Trần Thị Lưu Ly (10 tuổi, ở xã Lý Trạch, H.Bố Trạch), Hồ Văn Nhật Minh (4 tuổi, ở phường Nam Lý, TP.Đồng Hới), Ngô Nam Phong (10 tuổi, ở phường Nam Lý, TP. Đồng Hới), Hồ Nhật Anh (6 tuổi, ở phường Nam Lý, TP.Đồng Hới) bị bỏng độ 2. Hiện các bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới đang tập trung chữa trị cho các nạn nhân vụ nổ bong bóng khí hydro.

Theo tìm hiểu của báo giao thông về một số nghiên cứu khoa học trên thế giới, bóng bay chứa Hydro khi có tác dụng của lửa, dù là nhỏ như bật lửa, tàn thuốc, bóng bay giãn nở quá mức, áp suất khí bên trong tăng làm nổ bóng bay. Khi bóng nổ, hydro có thể tác dụng với oxy sẽ gây nổ và sát thương cho người đứng gần.

Sức công phá khi một quả bóng phát nổ có thể không lớn, nhưng khi cả chùm cùng nổ một lúc, hậu quả sẽ thật khôn lường.

An Dương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang