Phân loại doanh nghiệp theo nhóm 'nguy cơ' để nối lại chuỗi sản xuất

author 16:29 31/10/2021

(VietQ.vn) - Theo Bộ Công Thương, dịch COVID-19 đã trong tầm kiểm soát nhưng vẫn chưa hết nguy cơ, các địa phương đã triển khai nhiều kịch bản để ứng phó, thích nghi, nối lại chuỗi sản xuất, đảm bảo cung ứng hàng hoá cho người dân.

Các địa phương đã phân loại nhóm doanh nghiệp theo hướng ít nguy cơ, nguy cơ thấp và nguy cơ trung bình.

Cụ thể, tại tỉnh Đồng Nai có 3.328 doanh nghiệp thuộc nhóm ít nguy cơ, 695 doanh nghiệp thuộc nhóm nguy cơ thấp và 49 doanh nghiệp thuộc nhóm nguy cơ trung bình. Tỉnh cũng chia ra 2 đối tượng doanh nghiệp gồm trong khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp.

Theo thống kê, tại các khu công nghiệp, có 429 doanh nghiệp thực hiện cùng lúc phương án “3 tại chỗ” và đi về hàng ngày với tổng số lao động 108.302 người. Trong đó đang lưu trú là 40.851 người và đi về hàng ngày là 67.451 người.

 Phân loại doanh nghiệp theo các nhóm “nguy cơ” để nối lại chuỗi sản xuất. Ảnh minh họa

Cùng với đó, 1.146 doanh nghiệp thực hiện phương án đi về hàng ngày, không áp dụng phương án 3 tại chỗ, tổng số lao động đi về hàng ngày là 376.682 người. Lũy kế đến sáng ngày 28/10, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp đạt tỷ lệ 92% với tổng số lao động đang làm việc đạt tỷ lệ 81%.

Tương tự, tại tỉnh Long An hiện có khoảng 6.500/13.483 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại. Trong đó, 2.473 doanh nghiệp sản xuất trở lại hoạt động với 210.714 lao động. Ngoài ra, có khoảng 4.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động ở lĩnh vực kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu với khoảng 57.800 lao động, sau khi tỉnh áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh thì hầu hết doanh nghiệp đã hoạt động trở lại.

Đến ngày 28/10, tại các khu công nghiệp Bình Dương có 1.968 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh tiến hành khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt trên 96%. Số lượng lao động trở lại làm việc trong các công ty là gần 373.000 người, đạt 76,38%. Trong đó, mô hình “3 xanh” có gần 285.000 lao động, mô hình “3 tại chỗ” có 44.211 lao động và mô hình “3 tại chỗ linh hoạt” có 43.192 người lao động.

Sau khoảng 1 tháng phục hồi sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng tổ chức lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2021.

Trước đó, HĐND tỉnh Đồng Nai đã họp chuyên đề phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch COVID-19. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình và biểu quyết thông qua Nghị quyết quan trọng với sự thống nhất cao thuộc lĩnh vực đầu tư công; việc triển khai thực hiện các dự án; không thu, cấp bù và hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021-2022 và giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Việc thông qua các nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề này không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với việc phục hồi, phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội của năm 2021, còn có ý nghĩa quan trọng cho cả giai đoạn 2021-2025.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo, sau kỳ họp, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ngành khẩn trương phối hợp thực hiện các công việc còn lại của năm 2021 vì thời gian còn lại rất ngắn, khối lượng công việc nhiều, đòi hỏi cần có sự nỗ lực của mỗi cơ quan, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ được giao. Mỗi đại biểu HĐND cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của đại biểu, tạo sự đồng thuận cùng thực hiện hiệu quả các chủ trường, chính sách, quy định của nhà nước.

An Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang