Pháo phản lực Tornado-S của Nga sẽ ngang ngửa vũ khí hạt nhân

author 21:11 20/09/2016

(VietQ.vn) - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, Nga đang lên kế hoạch đưa vào sản xuất hàng loạt tổ hợp pháo phản lực Tornado-S trong năm 2017.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Pháo phản lực Tornado-S có khả năng phóng tên lửa chỉ trong vòng ba phút. Ảnh: Lao động

Báo Kiến thức dẫn nguồn thông tin từ hãng thông tấn Sputnik, các tổ hợp Tornado-S đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Quân đội Nga trong năm tới sau khi chúng hoàn tất các bài thử nghiệm cấp nhà nước trong năm nay hoặc đầu năm sau.

Sau khi được đưa vào trang bị, Tornado-S sẽ thay thế dần các tổ hợp pháo phản lực BM-30 Smerch do Liên Xô chế tạo đang được Quân đội Nga sử dụng.

Hiện tại các thông tin chi tiết về Tornado-S vẫn được Quân đội Nga giữ kín, trong khi đó các biến thể khác của Tornado như Tornado-G và Tornado-U đã được giới thiệu từ năm 2007.

Bộ ba “bão lửa” mới này của Nga sẽ thay thế cho các hệ thống pháo phản lực do Liên Xô sản xuất trước đây gồm BM-21, BM-27 và BM-30.

Thời gian triển khai một bệ phóng pháo phản lực Tornado-S được đánh giá nhanh hơn nhiều so với BM-30, với 3 phút để triển khai cho loạt bắn đầu tiên và 8 phút cho tái nạp đạn.

Vũ khí Nga uy lực khi thêm pháo 30 mm vào tiêm kích tàng hình T-50(VietQ.vn) - Vũ khí Nga được nâng tầm khi trang bị pháo 9-A1-4071K cho tiêm kích tàng hình thế hệ 5 T-50

Theo tìm hiểu của báo Lao động, Tornado-S là hệ thống nhiều phóng tên lửa 300 mm, có thể bắn ở khoảng cách 120 km (75 dặm) và phạm vi ảnh hưởng khoảng một diện tích 67,6 ha (2,6 dặm vuông), tương đương với ít nhất 100 sân bóng đá.

Tornado-S một trong ba biến thể của dòng pháo phản lực Tornado thế hệ mới của Nga sẽ sở hữu khả năng triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Và khi đó lực lượng Pháo binh Nga sẽ sở hữu một cơn bão lửa thật sự trên chiến trường.

Hệ thống được đặt trên khung gầm của xe tải quân sự KAMAZ-63.501 8x8, hệ thống Tornado-S có khả năng bắn tên lửa đơn nhất hoặc bắn 12 tên lửa dẫn đường cùng lúc. Tornado-S có thể được trang bị các loại đạn 9M55K, 9M55K1, 9M55K4, 9M55K5, 9M55F, 9M55S, 9M528 với tầm bắn trong khoảng từ 20 đến 120km. Ngoài ra, đầu đạn được gắn trên các loại đạn thuộc hệ thống Tornado có khả năng xuyên phá giáp của xe thiết giáp và xe cơ giới bộ binh.

Sau khi được đưa vào trang bị, Tornado-S sẽ thay thế dần BM-30 Smerch. Ảnh: Kiến Thức 

Tornado-S mang giàn phóng 2x4 hoặc 2x8 cỡ 300 mm trên khung gầm xe MZKT-79306. MZKT-79306 là phiên bản xe vận tải bánh hơi hạng nặng MZKT-7930 do công ty MZKT (trụ sở đặt tại Minks, Belarus) sản xuất.

Xe thiết kế với 4 cầu chủ động, có chiều dài 12,7m, rộng 3m, cao 3,29m, khối lượng 20,5 tấn, tải trọng 24 tấn. Xe lắp động cơ diesel tua bin tăng áp YAMZ-846 500 mã lực cho phép đạt tốc độ 70km/h, dùng hộp số tự động.

Hệ thống Tornado-S được dự kiến sẽ tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của hệ thống Smerch bằng cách sử dụng tên lửa thế hệ mới. Sau khi được đưa vào trang bị, Tornado-S sẽ thay thế dần BM-30 Smerch.

Theo đánh giá gần đây của các chuyên gia quân sự, các hệ thống Tornado-S và Tornado-G được kỳ vọng sẽ thay thế Smerch và Grad vào năm 2020 và sức phá hủy của Tornado-S sẽ gần bằng vũ khí hạt nhân.

An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang