Phát hiện thi thể thủng ngực, chỉ mặc quần lót trên biển Hoàng Sa

author 06:57 24/07/2016

(VietQ.vn) - Một ngư dân Đà Nẵng vừa thông báo phát hiện thi thể nam giới chỉ mặc quần lót và đi tất, giữa ngực có vết thủng trôi lênh đênh trên biển Hoàng Sa.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Dân Trí, vào khoảng 23h ngày 22/7, sau chuyến vươn khơi đánh bắt ở biển Hoàng Sa kéo dài 2 tuần, tàu cá ĐNa 90369 TS của ông Đào Ngọc Thanh Tâm (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) quay trở về đất liền thì bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt trên vùng biển có tọa độ17033’ – 111011’.

Ngư dân Đà Nẵng kể lại chuyện phát hiện thi thể trên biển Hoàng Sa

Ngư dân Đà Nẵng kể lại chuyện phát hiện thi thể trên biển Hoàng Sa. Ảnh Dân Trí

Ông cùng thuyền viên nhanh chóng vớt thi thể đưa lên tàu. Sau đó vào lúc 13h20 ngày 23/7, tàu cập cảng Thọ Quang (TP Đà Nẵng) và các ngư dân trên tàu đã nhanh chóng bàn giao thi thể nam giới phát hiện được cho cơ quan chức năng.

Theo ông Tâm, lúc phát hiện xác chết, nạn nhân có vẻ mới tử vong, trên người chỉ mặc một quần lót và đi tất. Thi thể này là người đàn ông, khoảng trên 50 tuổi, giữa ngực có một vết thủng.

Sau khi tàu ĐNa 90369 TS cập bờ, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã đến hiện trường lập biên bản và đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng tiến hành giám định pháp y. Vụ việc phát hiện thi thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu xảy ra trường hợp ngư dân phát hiện thi thể trôi dạt trên biển. Trước đó vào sáng 10/6, hai ngư dân đang đánh bắt trên biển Đà Nẵng thì phát hiện thi thể trôi dạt đã trương phình, báo Thanh Niên đưa tin.

Trước đó người dân cũng từng phát hiện thi thể trường phình trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng.

Trước đó người dân cũng từng phát hiện thi thể trường phình trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng. Ảnh Thanh Niên

Thi thể này được phát hiện ở vùng biển cách bờ khoảng 20 hải lý, gần khu vực bán đảo Sơn Trà. Ngư dân đã dùng thuyền thúng đưa thi thể trên vào bờ lúc 7h cùng ngày 10/6 ở bờ biển phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Nạn nhân đã chết lâu ngày, biến dạng. Danh tính nạn nhân chưa được xác định do không có giấy tờ tùy thân, không phân biệt được nam, nữ. Nạn nhân cao hơn 1,7 m, có hình xăm lớn ở chân, mặc áo khoác màu xám. Xác nạn nhân sau đó được đưa về Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng.

Nga chối bay chuyện làm ‘người hùng’ giúp Thổ Nhĩ Kỳ dập tắt đảo chính(VietQ.vn) - Điện Kremlin phủ nhận các báo cáo cho rằng tình báo Nga đã cảnh báo chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ về cuộc đảo chính sắp xảy ra.

Minh Thuỳ (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang