Phát minh công nghệ màn hình cong mới
Ra mắt máy tính bảng mỏng nhất thế giới Dell Venue 8 7000
Chế tạo thành công đèn chiếu lazer 3D tạo ảnh trong không trung
Xuất hiện màn hình LCD siêu mỏng siêu tiết kiệm điện
Cơn sốt màn hình cong và các lí giải khoa học
Mở màn cho công nghệ màn hình cong, LG và Samsung là 2 hãng đầu tiên tham gia vào thị trường điện thoại màn hình cong với 2 mẫu LG G Flex và Samsung Galaxy Round. Điều này đã làm gây xôn xao trong giới công nghệ khi lần đầu tiên có 2 chiếc điện thoại có màn hình "dị" đến như thế, tuy nhiên, đôi khi quá khác biệt không hẳn đã là hay. Tuy rằng công nghệ màn hình dẻo đã có bước đột phá, đủ để cho ra những màn hình không nhất thiết phải "thẳng" như thường thấy, mà thay vào đó có thể uốn cong, nhưng khả năng uống cong này thật sự còn nhiều hạn chế. Mới đây, các nhà nghiên cứu của Semiconductor Energy Laboratory Nhật Bản đã phát minh ra loại màn hình cong mới, loại màn hình này thậm chí còn có thể gấp lại được.
Các nhà khoa học Nhật Bản đã mở đường cho ứng dụng màn hình cong trên điện thoại, máy tính bảng. Ảnh minh họa
Trong một buổi giới thiệu ở thành phố Yokonama, Nhật Bản, nhóm nghiên cứu đã công bố một loại màn hình OLED mới, có thể gấp được làm 3 theo hình chữ S mà không bị hư hại, có thể chịu được tới 100.000 lần uốn cong, bên cạnh khả năng"uốn dẻo" ấn tượng như vậy, màn hình này còn có kích thước 8,7inch, độ phân giải FullHD, mật độ điểm ảnh 254ppi, một thông số khá ấn tượng khi so sánh với khả năng độc đáo mà nó đem lại.
Màn hình cong mới được phát minh có độ phân giải FullHD, tương đương các điện thoại, máy tính bảng cao cấp hiện nay. Ảnh minh họa
Với việc ra đời của màn hình OLED có thể uốn cong này, rất có thể tương lai của các thiết bị di động sẽ thay đổi hoàn toàn. Với khả năng gấp lại, các máy tính bảng sẽ trở nên nhỏ gọn, khi cần thiết, vẫn có thể mở rộng màn hình chỉ với việc dãn phẳng màn hình, hay điện thoại thông minh sẽ có màn hình rộng nhờ việc trải rộng màn hình hiển thị, ranh giới giữa các thiết bị điện thoại và máy tính bảng sẽ được xóa nhòa, thậm chí có lẽ sẽ không còn tồn tại thiết bị trung gian như phablet vốn rất phổ biến hiện nay nữa.
Ranh giới về kích cỡ màn hình trên điện thoại và máy tính bảng sẽ được xóa nhòa với việc phát minh ra màn hình uốn cong mới. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, việc ứng dụng màn hình uốn dẻo này vào thực tế vẫn còn một đoạn đường dài, để có thể thực sự chế tạo ra chiếc điện thoại hay máy tính bảng có khả năng uốn cong, ngoài màn hình, các linh kiện khác cũng cần phải có sự nghiên cứu và tìm tòi khám phá.
Anh Toàn