Phát triển bền vững cơ sở hạ tầng điện hạt nhân

author 11:36 12/12/2014

(VietQ.vn) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân cho rằng, thực hiện chính sách sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đảm bảo an toàn, an ninh. Việt Nam chủ trương tiến hành chương trình điện hạt nhân (ĐHN) dựa trên một số cơ sở hạ tầng quốc gia được nghiên cứu, chuẩn bị, đầu tư xây dựng và phát triển bền vững.

Sự kiện: Phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam

Cũng theo Bộ trưởng, cơ sở hạ tầng đó là sự đảm bảo của Chính phủ Việt Nam về thể chế, luật pháp, quản lý, công nghệ, công nghiệp và nhân sự cho chương trình ĐHN. Trong đó cũng tuân thủ nghiêm chỉnh các văn kiện luật pháp quốc tế, các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân được quốc tế chấp nhận, các hướng dẫn về an ninh và yêu cầu đảm bảo không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Một mô hình nhà máy điện hạt nhân

“Việt Nam luôn coi trọng, tăng cường và mở rộng hợp tác với IAEA và các nước có ngành công nghiệp ĐHN tiên tiến. Trong đó có các nước như Liên bang Nga, Nhật Bản. Đó là những nhân tố quan trọng, đảm bảo thực hiện thành công dự án xây dựng và vận hành nhà máy ĐHN đầu tiên ở Việt Nam”, Bộ trưởng Nguyễn Quân nói.

Đại diện IAEA ông Alexander Bychkov – Phó Tổng giám đốc IAEA, cho rằng hậu sự cố Fukushima tại Nhật Bản, các dự báo gần đây của IAEA đã chỉ ra rằng đà phát triển của ĐHN có thể bị trì hoãn nhưng không thể bị đảo ngược. Các quốc gia mới thực sư có ý định phát triển ĐHN vẫn coi ĐHN như là một nguồn năng lượng đáng tin cậy và có thể chấp nhận được.

“Để làm cho xã hội tin tưởng ĐHN là an toàn, an ninh và kinh tế, chính phủ, ngành công nghiệp và các tổ chức khác phải phối hợp với nhau trong công việc quy hoạch. Cơ quan thực thi chương trình ĐHN sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối sự phát triển ĐHN ở mỗi quốc gia”, ông Alexander Bychkov cho biết.

Việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Belarus đã được khởi động tại Ostrovets hôm mùng 6 tháng 11 năm 2013

Cũng theo ông Alexander Bychkov, các nhân tố then chốt cho sự thành công của chương trình ĐHN bao gồm sự tham gia của các bên liên quan trong cơ sở hạ tầng, ban hành luật pháp quốc gia trong đó quy định rõ vai trò, trách nhiệm và mở trộng thẩm quyền cho chủ sở hữu – tổ chức vận hành tương lai cũng như cho các cơ quan pháp quy. IAEA sẽ tiếp tục tăng cường các hỗ trợ cho Việt Nam để phát triển ĐHN an toàn, vì hòa bình.

Bộ trường Nguyễn Quân cũng cho biết, trong nhiều năm qua, IAEA đã tiến hành nhiều hỗ trợ cho Việt Nam như cung cấp thiết bị, chuyển giao phần mềm tính toán, đào tạo cán bộ trên các lĩnh vực, nghiên cứu công nghệ và phân tích đánh giá an toàn, chu trình nhiên liệu, xử lý thải phóng xạ, bảo vệ môi trường…

 

Nguyễn Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang