Philippines ban hành kết luận sơ bộ điều tra tự vệ đối với sản phẩm xi măng

author 06:38 24/03/2025

(VietQ.vn) - Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines (DTI) vừa công bố kết luận sơ bộ về vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với xi măng nhập khẩu vào nước này.

Theo đó, lượng xi măng nhập khẩu gia tăng mạnh trong giai đoạn 2019 - 2024, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất nội địa Philippines. Vụ việc được khởi xướng điều tra vào ngày 31/10/2024, với phạm vi sản phẩm gồm xi măng thuộc các mã HS 2523.29.90 và 2523.90.00. Sau khi thông báo điều tra, DTI đã gửi bảng câu hỏi đến các bên liên quan, bao gồm doanh nghiệp xuất khẩu từ Việt Nam. Trong số các nhà xuất khẩu nước ngoài, năm doanh nghiệp Việt Nam đã nộp bản trả lời cho DTI.

Philippines đánh thuế xi măng nhập khẩu, doanh nghiệp Việt Nam đối mặt khó khăn. Ảnh minh họa

DTI kết luận rằng trong giai đoạn 2019 - 2024, lượng xi măng nhập khẩu vào Philippines gia tăng cả về giá trị tuyệt đối lẫn tương đối so với sản lượng sản xuất trong nước. Điều này dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất nội địa, đồng thời tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa sự gia tăng nhập khẩu và tổn thất của doanh nghiệp trong nước. Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu xi măng lớn nhất vào Philippines, chiếm 94,4% tổng lượng nhập khẩu trong năm 2024, tăng mạnh so với mức 79,4% năm 2019.

Căn cứ theo Đạo luật RA8800 của Philippines, DTI quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời dưới hình thức đặt cọc tiền mặt. Mức đặt cọc được áp dụng như sau: 400 peso/tấn (khoảng 178.500 VNĐ/tấn), 16 peso/bao xi măng 40kg (khoảng 7.140 VNĐ/bao). Biện pháp này có hiệu lực trong vòng 200 ngày kể từ khi Cục Hải quan Philippines ban hành Lệnh áp thuế. Việt Nam không nằm trong danh sách các nước đang phát triển được miễn trừ do lượng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn.

Sau kết luận sơ bộ, vụ việc sẽ được chuyển đến Ủy ban thuế quan Philippines (Tariff Commission) để điều tra chính thức. Cơ quan này sẽ quyết định xem có áp dụng biện pháp tự vệ dài hạn hay không. Các doanh nghiệp xuất khẩu xi măng của Việt Nam cần theo dõi sát sao diễn biến vụ việc, chuẩn bị phương án ứng phó và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi.

Duy Trinh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang