Quảng Ngãi: Tạm giữ nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ

author 06:38 13/12/2021

(VietQ.vn) - Hàng trăm thùng nước ngọt, thuốc lá ngoại không hóa đơn chứng từ chứa trữ tại một cửa hàng đã bị lực lược chức năng Quảng Ngãi phát hiện, tạm giữ.

Theo nguồn tin từ Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngày 10/12 Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Đồn biên phòng Bình Thạnh, Đội kiểm soát Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, đã tạm giữ trên 320 gói thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài và 900 thùng nước tăng lực không có hóa đơn và nhãn mác tiếng Việt.

Trong lúc phối hợp tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tổ công tác phát hiện bà N.T.N (48 tuổi, ở xã Bình Thạnh), chủ cơ sở kinh doanh H.N, đang cùng một số người bốc dỡ thuốc lá ngoại từ kho chứa lên xe tải có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

 Cơ quan chức năng kiểm tra và thu giữ số lượng hàng hóa không rõ xuất xứ

Kết quả kiểm tra trên xe có trên 300 bao thuốc lá ngoại, 01 thùng bài tây. Ngoài số hàng trên, khi kiểm tra kho hàng của cơ sở này, lực lượng chức năng còn phát hiện 585 thùng nước tăng lực có chữ Thái lan, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt; 325 thùng nước tăng lực Thái Lan, có dán nhãn phụ tiếng Việt, nhưng không có hóa đơn chứng từ.

Làm việc với tổ công tác, chủ cửa hàng cho biết, số hàng hóa trên nhập về từ một công ty ở Hà Tĩnh và một đơn vị tại TP. HCM. Nhưng lúc giao, nhận hàng bà N. không kiểm tra nhãn mác hàng hóa. Vụ việc đang được lực lượng chức năng xác minh làm rõ.

Cũng xảy ra trong cùng ngày, tại tỉnh An Giang, trong lúc tuần tra chống buôn lậu tại khu vực ấp Phú Hiệp, xã An Phú (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Tổ Liên ngành chống buôn lậu và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện, kiểm tra ôtô tải biển kiểm soát 67C-043.43, do tài xế Nguyễn Tiền Phương (sinh năm 1977, trú huyện An Phú, tỉnh An Giang). Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên xe chở 350 bao tải không nhãn mác, bên trong có chứa 21 tấn hạt cà phê.

Chiếc xe tải chở 21 tấn cà phê nhập lậu 

Khoảng 10 phút sau, cũng tại khu vực trên, Tổ công tác tiếp tục phát hiện ôtô biển kiểm soát 67C- 039.80, do tài xế Nguyễn Trương Thúc Định (sinh năm 1984, trú tại TP. Châu Đốc) điều khiển, chở 350 bao không nhãn mác, bên trong có chứa 21 tấn hạt cà phê.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 tài xế Định và Phương không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nên Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Tịnh Biên xử lý theo đúng quy định.

Bảo Linh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang