Quảng Ninh: Xử lý 293 vụ việc vi phạm về buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại

author 07:16 07/02/2024

(VietQ.vn) - Cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã xử lý 293 vụ việc vi phạm về hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại.

Theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh, thời điểm trước Tết Nguyên đán nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao nên các đối tượng thường lợi dụng để gia tăng hoạt động buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước tình trạng này, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

Sau hơn một tháng triển khai Kế hoạch cao điểm, Cục Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra, phát hiện xử lý 293 vụ việc vi phạm với tổng số tiền trên 8,5 tỷ đồng. Trong đó, phạt vi phạm hành chính: gần 3,6 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa tiêu hủy trên 3 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu (dự kiến phát mại) trên 1,8 tỷ đồng.

Quảng Ninh xử lý nhiều vụ vi phạm về hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại. (Ảnh: Cục QLTT Quảng Ninh)

Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ động phối hợp các ngành chức năng tuyên truyền đến 2.450 lượt tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn chấp hành đúng quy định của pháp luật trong kinh doanh thương mại. Tăng cường phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, gian lận thương mại trên môi trường thương mại điện tử.

Vụ việc điển hình, tối ngày 08/01/2024, Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 - Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 51D-373.13 do lái xe Mạc Đình Hưng trú tại xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành Phố Hà Nội điều khiển. Tại thời điểm khám xe ô tô tải BKS 51D-373.13 phát hiện trên xe có hơn 2000 sản phẩm nước tẩy trang, lăn khử mùi, sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, nước xả vải… do nước ngoài sản xuất. Làm việc với lực lượng chức năng, lái xe Mạc Đình Hưng khai nhận là chủ sở hữu của toàn bộ số hàng hóa trên tuy nhiên không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ có liên quan tới số hàng hóa trên.

Tiếp đến, Đoàn kiểm tra do Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 29E-044.80 do ông Nguyễn Xuân Thiện là lái xe đồng thời là chủ hàng đang dừng đỗ trên địa bàn thành phố Hạ Long. Qua kết quả khám phương tiện, Đội Quản lý thị trường số 1 phát hiện và tạm giữ gần 3000 sản phẩm mỹ phẩm móng tay và dầu gội nhuộm tóc có xuất xứ Trung Quốc. 

Ngày 17/1/2024 Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nghĩa, địa chỉ tại khu 5, phường Hải Yên, thành Phố Móng Cái. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện đang bày bán hơn 800kg thực phẩm nhập lậu gồm xúc xích và tràng lợn có dấu hiệu nhập lậu. Tổng trị giá hàng hoá ước tính hơn 50 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hoá trên bao bì ghi xuất xứ Trung quốc (Made in china). Làm việc với cơ quan chức năng ông Nguyễn Văn Nghĩa không xuất trình được hoá đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan đến số hàng hoá trên.

Để đảm bảo ổn định tình hình thị trường, an toàn thực phẩm trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, bố trí cán bộ thường trực, kể cả ngày nghỉ, lễ để tiếp nhận thông tin phản ánh về thị trường qua đường dây nóng, triển khai kiểm tra, kiểm soát thị trường và phối hợp các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm về hoạt động thương mại.

An Dương 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang