Quốc gia châu Á 'giấu mặt' nhận bàn giao 8 máy bay Il-76 từ Nga

author 18:39 14/01/2016

(VietQ.vn) - Phó Tổng giám đốc Tổ hợp hàng không Ilyushin Yury Yudin cho biết, 8 chiếc IL-76 do công ty này sản xuất đã chuyển đến một quốc gia giấu tên ở Châu Á.

Theo tin tức từ VTC News, sputnik đưa tin Nga đã chuyển 8 vận tải cơ cỡ lớn IL-76 đến một quốc gia bí mật ở Châu Á. Phó Tổng giám đốc Tổ hợp hàng không Ilyushin Yury Yudin cho biết, 8 chiếc IL-76 do công ty này sản xuất đã được chuyển đến một quốc gia giấu tên ở Châu Á theo thỏa thuận mua bán được ký kết năm 2015.

Ông Yury Yudin nói: "Trong năm 2015, chúng tôi đã bàn giao 8 chiếc IL-76 cho một quốc gia Châu Á, đáng tiếc là tôi không thể nêu tên. Đó là một phần trong thỏa thuận, hợp đồng sắp được hoàn thành và chỉ còn 2 chiếc máy bay nữa chờ được bàn giao".

Máy bay có chiều dài 46,59 m; sải cánh 50,5 m; cao 14,76 m; trọng lượng rỗng 92.500 kgMáy bay có chiều dài 46,59 m; sải cánh 50,5 m; cao 14,76 m; trọng lượng rỗng 92.500 kg

Yury Yudin cũng nói rằng, các cuộc đàm phán với một nước khác ở Châu Á về việc cung cấp thêm năm chiếc máy bay Il-76 cũng đang được tiến hành.

Ilyushin là một phần của Tổng công ty Liên doanh sản xuất máy bay quân sự của Nga. Đây là Tổ hợp chuyên sản xuất các loại máy bay quân sự vận tải và máy bay dân sự chở khách cũng như máy bay chuyên dùng, theo thông tin từ Petrotimes. 

Ilyushin Il-76 là loại máy bay vận tải hạng nặng 4 động cơ phản lực được thiết kế với mục đích vận chuyển máy móc, thiết bị nặng đến các khu vực xa xôi có cơ sở hạ tầng kém trên lãnh thổ Liên bang Xô Viết nhằm thay thế cho Antonov An-12.

Mỹ Linh (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang