Sau ly hôn, vợ cũ ông chủ Amazon lọt top 15 người giàu nhất nước Mỹ

author 11:36 04/10/2019

(VietQ.vn) - Với khối tài sản 36,1 tỷ USD, vợ cũ ông chủ Amazon lọt vào top 15 người giàu nhất nước Mỹ.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách thường niên 400 người giàu nhất Mỹ (Forbes 400). Theo đó, người đứng đầu năm nay vẫn là ông chủ Amazon - Jeff Bezos, với tổng tài sản 114 tỷ USD. Ông đã chiếm vị trí này của tỷ phú Bill Gates từ năm ngoái.

Năm nay, tài sản của CEO Amazon giảm 46 tỷ USD, là ¼ số cổ phiếu mà ông đã chuyển cho vợ cũ sau vụ ly hôn đắt đỏ với bà MacKenzie. Song khoản tiền đó không ảnh hưởng đến vị trí số 1 của ông.

 Vợ chồng ông chủ Amazon thời còn hạnh phúc. Ảnh: Getty Image

Do sở hữu khoản cổ phần nêu trên, bà MacKenzie đã đứng ở vị trí thứ 15 trong danh sách năm nay, với 36,1 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên bà góp mặt trong danh sách Forbes 400. MacKenzie hiện cũng là người phụ nữ giàu thứ 3 tại Mỹ.

Bà Julia Koch, vợ góa của cố tỷ phú David Koch, xếp thứ 13 trong danh sách 56 tỷ phú nữ với khối tài sản lên đến 41 tỷ USD, là người phụ nữ giàu thứ 2 tại Mỹ. Đứng trước bà Julia Koch là Alice Walton, người thừa kế Tập đoàn Walmart. Bà xếp vị trí thứ 11 với 51,4 tỷ USD. Trong danh sách 20 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ còn có thêm một người phụ nữ. Đó là "nữ hoàng kẹo ngọt" Jacqueline Mars với 29,7 tỷ USD, xếp thứ 19.

Trở lại với danh sách Forbes 400, đứng ở vị trí thứ 2 vẫn là tỷ phú Bill Gates với 106 tỷ USD. Khoảng cách về tài sản giữa người đồng sáng lập Microsoft với CEO Amazon đã thu hẹp đáng kể, chỉ còn vỏn vẹn 8 tỷ USD, theo số liệu được Forbes cập nhật ngày 6/9.

Xếp sau Bill Gates là nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett với khối tài sản 80,8 tỷ USD. Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg đứng ở vị trí thứ 4 với 69,6 tỷ USD.

Người trẻ nhất trong danh sách 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ của Forbes vẫn là Evan Spiegel, 29 tuổi. Anh xếp thứ 225 với 3,6 tỷ USD. Trong danh sách có 13 người dưới 40 tuổi, và 19 người lần đầu tiên xuất hiện.

Chính sách mới của Grab: Khách sẽ bị trừ tiền nếu đến điểm đón muộn quá 5 phút(VietQ.vn) - Khách hàng ứng dụng gọi xe Grab sẽ bị trừ tiền từ 3 nghìn đến 10 nghìn đồng nếu đến điểm đón muộn quá 5 phút.

Người có tên trong top 400 của Forbes phải đáp ứng tiêu chí quan trọng là sở hữu khối tài sản ít nhất 2,1 tỷ USD.

Thu Hà (theo Forbes)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang