SEA Games 31 sẽ được tổ chức chính thức tại Hà Nội
(VietQ.vn) - Được biết, SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại TP.HCM. Tuy nhiên, sau đó Bộ VH, TT&DL quyết định chuyển địa điểm tổ chức về Hà Nội.
Sea Games 28: Hé lộ những 'tuyệt chiêu' khích lệ tinh thần của HLV Miura
Minh Béo bị bắt: Anh trai tới lãnh sự quán Mỹ xin visa
Hậu Sea Games 28, thể thao Việt Nam đã sẵn sàng cho Olympic?
Báo Dân Trí đưa tin, sau kỳ SEA Games 28 được tổ chức tại Singapore, thì kỳ SEA Games 29 năm 2017 sẽ tổ chức tại Malaysia, SEA Games 30 năm 2019 tại Brunei. Việt Nam sẽ là nước chủ nhà của kỳ SEA Games 31 năm 2021. Như vậy, đây sẽ là kỳ SEA Games thứ 2 Việt Nam được đăng cai.
Sau gần 20 năm kể từ lần đăng cai kỳ SEA Games đầu tiên vào năm 2003, Việt Nam sẽ tổ chức sân chơi số 1 khu vực vào năm 2021. Được biết, Bộ VH,TT&DL đã làm tờ trình xin ý kiến Thủ tướng xem xét và đồng ý cho Việt Nam đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 (SEA Games 31).
Theo dự kiến ban đầu, SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại TP.HCM. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại thì việc tổ chức SEA Games tại TP.HCM sẽ cần phải xây mới khá nhiều công trình thi đấu, dẫn đến tốn kém. Nên Bộ VH, TT&DL quyết định chuyển địa điểm tổ chức về Hà Nội để tận dụng các công trình sẵn có, tiết kiệm chi phí.
Sân Mỹ Đình sẽ được nâng cấp phục vụ SEA Games 31. Ảnh: Thanh Niên
Trước ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tổ chức đại hội thể thao lớn nhất khu vực một cách tiết kiệm nhất, ngành thể thao đã chủ động soạn thảo đề án tổng thể dài 80 trang, nhấn mạnh sẽ thực hiện nghiêm túc ý kiến của Thủ tướng là sẽ không đầu tư xây mới cơ sở vật chất tại Hà Nội và 6 địa điểm vệ tinh, mà chủ yếu tận dụng cơ sở vật chất sẵn có và nâng cấp, sửa chữa.
Dựa trên kinh nghiệm từng tổ chức SEA Games 22 năm 2003, Đại hội Thể thao trong nhà châu Á năm 2009 và điều kiện cơ sở vật chất hiện có, thủ đô Hà Nội hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu tổ chức SEA Games 31. Đặc biệt, ban tổ chức đại hội sẽ nỗ lực lồng ghép hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ tổ chức SEA Games 31 với triển khai các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thủ đô và các địa phương lân cận từ nay đến năm 2020.
Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, đồng thời có cơ chế thu hút các doanh nghiệp trong, ngoài nước và toàn xã hội. Theo dự thảo đề án sửa đổi lần 4, nguồn thu của đại hội vào khoảng gần 97 tỉ đồng, trong đó thu từ các đoàn là 79,2 tỉ; từ tài trợ, quảng cáo 15 tỉ và bản quyền truyền hình 2,5 tỉ.
Tổng nguồn chi dự kiến là 1.742,2 tỉ đồng, được phân bổ thành hai hạng mục: công tác tổ chức 957 tỉ đồng; đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình thể thao: 785,2 tỉ đồng, trong đó được dồn nhiều tiền nhất là khu liên hợp thể thao Mỹ Đình (108 tỉ đồng), Cung thể thao dưới nước (48 tỉ đồng)... Để tránh lãng phí, ngành sẽ bàn với Hà Nội và các địa phương không xây dựng làng VĐV mà sử dụng ký túc xá sinh viên và các khách sạn trên địa bàn, theo thông tin từ báo Thanh Niên.
Hòa Lê (T/h)









