Siết chặt quản lý tuyến biên giới để ngăn hàng lậu, gian lận thương mại dịp cuối năm

author 17:18 09/12/2021

(VietQ.vn) - Nhằm ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng nhập lậu vào nội địa cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn đang thực hiện nhiều giải pháp siết chặt quản lý

Thống kê từ Ban Chỉ đạo 389 Lạng Sơn, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng tại tỉnh Lạng Sơn đã xử lý hơn 6.100 vụ việc với 4.500 đối tượng vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính gần 80 tỷ đồng.

Trong đó chỉ tính riêng tháng 11, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 520 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm; đã xử phạt vi phạm hành chính 498 vụ, tổng số tiền xử lý vi phạm nộp ngân sách trên 6,5 tỷ đồng.

 Hàng lậu tuyến biên giới hoành hành cuối năm cần siết chặt quản lý. Ảnh: Ban Chỉ đạo 389 Lạng Sơn

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 Lạng Sơn, hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ đầu năm đến nay cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, gần đây, đáng chú ý xuất hiện một số điểm nóng về xuất nhập lậu hàng hóa trái phép tại xã Tân Thanh (huyện Văn Lãng), xã Chi Ma (huyện Lộc Bình) hay xã Bắc Xa (huyện Đình Lập)…

Trong đó, ở thời điểm hiện tại họat động buôn lậu nhỏ lẻ qua các đường mòn vẫn diễn ra ở một số địa bàn trọng điểm như: khu vực Đồi Cao, Rọ Bon, đồi 386, khe Bà Lan… với các mặt hàng chủ yếu là hàng tiêu dùng, quần áo may sẵn, hàng điện tử, linh kiện điện thoại, thực phẩm, mỹ phẩm…

Đặc biệt, trong khoảng từ tháng 10 trở lại đây, tại khu vực mốc giới số 1036, 1036/5, 1037 đường sông thuộc cửa khẩu phụ Bình Nghi phát sinh dấu hiệu của hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới gồm cả xuất lậu và nhập lậu.

Để thực hiện các hoạt động xuất lậu, nhiều đối tượng đã sử dụng xe thùng kín vận chuyển linh kiện điện tử, linh kiện điện thoại được đóng gói trong các thùng xốp đi theo hai hướng từ khu vực ngã ba Lũng Vài và hướng từ Lũng Vài - Bình Độ - Đào Viên. Sau đó, lợi dụng thời điểm đêm tối, nhiều sương mù, các đối tượng vận chuyển lên các bè, mảng nhựa có gắn động cơ chạy dọc bờ sông nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Trong đó, tại xã Tân Thanh, một số đối tượng đã lén lút xuất nhập lậu hàng hóa qua biên giới khu vực đường Nà Han, đường Bể nước với nhiều thủ đoạn tinh vi, manh động. Các đối tượng chủ yếu xuất lậu gỗ các loại, linh kiện điện tử và mỹ phẩm, tạp hóa, điện thoại…

Ban Chỉ đạo 389 Lạng Sơn nhận định, cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dự báo gia tăng và phức tạp trở lại. Trước tình trạng trên, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên tuyến biên giới, ngăn chặn hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng nhập lậu vào nội địa. Trong đó, tập trung vào các nhóm hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, có thuế suất cao và các mặt hàng tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán như: thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả, pháo nổ, mỹ phẩm, thời trang cao cấp...

UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các lực lượng, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động chống buôn lậu, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Theo ông Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, trách nhiệm chống buôn lậu, gian lận thương mại là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và người đứng đầu của các lực lượng chức năng, vì vậy, những người đứng đầu các đơn vị phải phải thường xuyên quan tâm, quyết liệt trong công tác chống buôn lậu trên địa bàn. Đối với những cán bộ, chiến sĩ hoặc người làm trong lực lượng chức năng chống buôn lậu, nếu có những hành vi vi phạm, bao che, tiếp tay cho buôn lậu, quan điểm của tỉnh Lạng Sơn là sẽ chỉ đạo xử lý rất nghiêm theo quy định và chúng tôi khẳng định không có vùng cấm.

Trao đổi thêm về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp cuối năm, đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Cục Hải quan Lạng Sơn) cho biết, trong điều kiện bình thường mới hiện nay, đơn vị xác định từ nay đến Tết Nguyên đán, nguy cơ các đối tượng thực hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại sẽ có chiều hướng gia tăng. Để ngăn ngừa tình trạng này, đơn vị đã triển khai nhiều kế hoạch, tập trung nguồn lực sẵn có của đơn vị như máy soi container, máy phát hiện ma túy, chó nghiệp vụ… để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đặc biệt, đơn vị cũng sẽ tập trung vào mặt hàng trang thiết bị y tế, hàng bách hóa, hàng tiêu dùng phục vụ người dân… Ngoài ra, Hải quan Hữu Nghị cũng duy trì các ca trực về chống buôn lậu tại các vị trị trọng yếu trên địa bàn, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ 24/24, đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị cho biết thêm.

 An Dương 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang