'Siêu cò' chạy án và lo lót giấy tờ lãnh án tù vì tội lừa đảo

authorLan Ninh 20:57 05/12/2016

(VietQ.vn) - Ngày 4/12, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa lưu động, xét xử bị cáo Nguyễn Ánh Ngọc (40 tuổi), bị Viện KSND truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Báo Tuổi Trẻ đăng tải cáo trạng, khoảng tháng 9/2014, bị cáo Nguyễn Ánh Ngọc (40 tuổi, ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) biết bà Phan Thị Hiền (60 tuổi, ngụ cùng huyện Gò Dầu) có nhu cầu gia hạn hợp đồng xuất khẩu lao động cho con để tiếp tục ở lại Hàn Quốc.

'Siêu cò' chạy án và lo lót giấy tờ lãnh án tù vì tội lừa đảo

 Ngọc tai phiên tòa xét xử. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngọc nói dối với bà Hiền từng làm hồ sơ cho nhiều người đi hợp tác lao động nước ngoài. Do tin tưởng, bà Hiền giao tổng cộng 170 triệu đồng cho Ngọc lo liệu.

Trong lúc trao đổi thủ tục gia hạn hợp đồng lao động, bị cáo Ngọc biết bà Hiền có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên hứa sẽ làm cho bà với giá 50 triệu đồng. Khi nhận hai khoản tiền trên, bị cáo Ngọc làm biên nhận nhưng không thực hiện như cam kết.

Theo báo Tây Ninh, khoảng tháng 5/2015, ông Lý Văn Thành, ngụ tỉnh Đồng Nai cùng gia đình đến Tây Ninh tìm luật sư để bảo vệ quyền lợi cho em ruột là Lý Thị Định bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh bắt giam về hành vi mua bán người. Thông qua sự giới thiệu, ông Thành gặp Ngọc. Ngọc khoe khoang quen nhiều luật sư giỏi và hứa sẽ lo cho Định có mức án treo hoặc mức án thấp nhất. Gia đình ông Thành tin tưởng đã giao tiền cho Ngọc 3 lần tổng cộng 190 triệu đồng để thuê luật sư và chạy án. Ngọc cũng làm biên nhận cho ông Thành với nội dung có nhận tiền để thuê luật sư và chạy án cho Định.

Quái chiêu của nhân viên ngân hàng rút tiền tỷ để chơi lô đề(VietQ.vn) - Lợi dụng nhiệm vụ kiểm soát các giao dịch, ba cựu nhân viên ngân hàng đã tham ô gần 7 tỷ đồng "nướng" vào lô đề.

Tuy nhiên, Ngọc không hề thuê luật sư bào chữa, chạy án như đã hứa mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền 190 triệu đồng.

Tháng 7/2015, cũng với thủ đoạn trên, Ngọc tiếp tục lừa đảo bà Nguyễn Thanh Thủy (ngụ phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh) bằng việc hứa làm hồ sơ hợp tác lao động sang Đài Loan cho cháu của bà. Tin lời Ngọc, bà Thuỷ đã giao tổng cộng 110 triệu đồng. Nhận tiền xong, Ngọc không làm và chiếm đoạt hết số tiền trên.

Tại phiên tòa, Ngọc khai hoàn toàn không quen biết nhiều người để lo việc chạy án, chạy hồ sơ đi hợp tác lao động. Tuy nhiên, thấy các bị hại quá tin tưởng nên Ngọc đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của họ bằng việc nói mình có thể “chạy” được mọi việc. Tổng cộng, Ngọc đã lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại 520 triệu đồng. TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ánh Ngọc 13 năm tù.

Mộc Lan ( T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang