Số doanh nghiệp thành lập mới 9 tháng 2025 tăng trưởng ấn tượng: Động lực từ Nghị quyết 68
(VietQ.vn) - Cục Thống kê cho biết, trong chín tháng năm 2025, cả nước có 145 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký trên 1,4 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 874 nghìn lao động. Đây là số doanh nghiệp thành lập mới tăng trưởng ấn tượng, nhờ động lực của Nghị quyết 68-NQ/TW nhằm phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân.
Bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê cho biết, trong tháng 9/2025, cả nước có 16.800 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 165.700 tỷ đồng và số lao động đăng ký 97.000 lao động.
So với tháng 8/2025, số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 17,9% về số doanh nghiệp, giảm 49,2% về vốn đăng ký và giảm 9,3% về số lao động. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước, tăng 49,8% về số doanh nghiệp, tăng 78,6% về số vốn đăng ký và tăng 53,9% về số lao động.

Trong 9 tháng năm 2025, số doanh nghiệp thành lập mới tăng trưởng ấn tượng, nhờ động lực của Nghị quyết 68-NQ/TW nhằm phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân.
Tính chung 9 tháng năm 2025, cả nước có 145.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1,4 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 874.000 lao động, tăng 18,9% về số doanh nghiệp, tăng 22,6% về vốn đăng ký và tăng 18,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.
Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng năm 2025 đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong chín tháng năm 2025 là 4,7 triệu tỷ đồng, tăng 104,3% so với cùng kỳ năm 2024.
Bên cạnh đó, cả nước có 86.400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2024), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm 2025 lên hơn 231.300 doanh nghiệp, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2024. Bình quân một tháng có 25.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
Trong 9 tháng năm 2025, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 99.500 doanh nghiệp, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước; 53.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 13,5%; 22.300 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 45,0%. Bình quân một tháng có 19.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
“Như vậy, số doanh nghiệp gia nhập thị trường cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Điều này cho thấy, số lượng đăng ký doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2025 tăng cao nhờ động lực của Nghị quyết 68-NQ/TW nhằm phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân”- Cục trưởng Cục Thống kê nhấn mạnh.
Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2025 cho thấy: Có 33,6% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý II/2025; 44,2% số doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 22,2% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn. Dự kiến quý IV/2025, có 40,8% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý III/2025; 41,7% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 17,5% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.
Cục trưởng Cục Thống kê cũng cho biết, nhìn tổng thể, bức tranh kinh tế quý III và 9 tháng năm 2025 cho thấy, kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung, cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức tăng khá; khách quốc tế đến nước ta đạt mức tăng cao.
Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu trong nước và tăng cường xuất khẩu; sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng; tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước… “Đây là cơ sở quan trọng để kỳ vọng tăng trưởng cả năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%, tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm sáng trong khu vực về ổn định và năng lực phục hồi kinh tế”- bà Nguyễn Thị Hương nêu rõ.
Bà Hương nhận định, ba tháng cuối năm, kinh tế xã hội nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn nên chịu tác động không nhỏ từ các biến động về kinh tế, chính trị, dịch bệnh, thiên tai khó dự báo.
Do đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 theo mục tiêu đề ra là thách thức lớn. Các ngành, các cấp tăng cường cập nhật, dự báo tình hình, chủ động điều hành linh hoạt, phù hợp với tình hình mới, kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh, kiên định thực hiện hiệu quả mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của người dân.
Lê Kim Liên









