Các loại súng máy uy lực trên thế giới

author 06:45 21/11/2014

(VietQ.vn) - Súng máy là loại vũ khí quân sự được sử dụng rộng rãi trong các cuộc chiến tranh nhờ sở hữu sức công phá mạnh mẽ.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Súng máy uy lực M134 của Mỹ

M134 (hay gọi là Minigun) là kiểu súng máy nòng xoay được hãng General Electric thiết kế từ những năm 1960 trang bị cho các đơn vị Quân đội Mỹ. Loại súng này có thể gắn trên xe thiết giáp hạng nhẹ, ô tô bọc thép, trực thăng, ca nô chiến đấu... để yểm trợ hỏa lực hay là tấn công tiêu diệt cả các phương tiện chiến đấu của địch.

Súng máy M134 của Mỹ với tốc độ bắn 'khủng' 6.000 phát/phút

Súng máy M134 của Mỹ với tốc độ bắn 'khủng' 6.000 phát/phút. Ảnh minh họa

Súng máy M134 nặng khoảng 13,5kg (chưa tính đạn, động cơ điện) lắp 6 nòng súng cỡ 7,62mm cho tốc độ bắn "khủng" 6.000 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 50-1.500m, tầm xa nhất đến 2.500m. Cơ cấu nạp đạn từ 200-3.000 viên đạn tùy kích thước hộp đạn, nếu dùng dây đạn ngoài (có thể lắp trên phương tiện cơ giới) thì có thể hơn.

Súng máy bắn liên thanh M240

M240 là súng máy bắn liên thanh, sử dụng băng đạn dây, cỡ đạn 7,62x51 mm do Mỹ chế tạo. Nó được đưa vào biên chế chiến đấu của quân đội Mỹ từ giữa thập niên 1970. Bên cạnh việc trang bị cho bộ binh, khẩu súng còn được lắp lên các giá cố định trên xe cơ giới, tàu thuyền và máy bay. Thậm chí, nó còn được gắn trên xe tăng để tăng khả năng tiêu diệt bộ binh đối phương. 

M240 là súng máy bắn liên thanh, sử dụng băng đạn dây.

M240 là súng máy bắn liên thanh, sử dụng băng đạn dây. Ảnh minh họa

Khẩu M240B, một trong những biến thể của súng nặng 12,3 kg. Nó có khả năng nhả đạn với vận tốc 750 tới 950 viên/phút. Tốc độ đạn rời nòng đạt 853 m/giây trong khi tầm bắn tối đa của nó đạt 3.725 m. Do chiến lợi thế số lượng đạn nên M240 có khả năng hạ gục mục tiêu hiệu quả ở khoảng cách 1.800 m. Ngoài quân đội Mỹ, M240 còn được các đồng minh phương Tây của Washington khá tin tưởng.

Súng máy PK của quân đội Nga

PK là súng máy do Liên Xô, sau này là quân đội Nga chế tạo và sử dụng. Nó được đưa vào biên chế quân đội Liên Xô từ năm 1961 và vẫn đang được nhiều quốc gia tin dùng, trong đó có quân đội Nga. Khẩu súng bắn đạn cỡ 7,62x54 mm. Nó là sản phẩm của kỹ sư Mikhail Kalashnikov, cha đẻ khẩu súng AK huyền thoại. Hộp đạn của PK có khả năng chứa 100, 200 hoặc 250 viên.

Súng máy PK do quân đội Nga chế tạo

Súng máy PK do quân đội Nga chế tạo. Ảnh minh họa

Một khẩu PK bình thường nặng 9 kg nhưng phiên bản lắp đặt trên xe tăng nặng 10,5 kg. Giống với M240, người ta có thể lắp đặt PK lên xe cơ giới, tàu thuyền hoặc xe tăng, xe bọc thép. Tuy nhiên, tầm bắm hiệu quả của khẩu súng từ 100 đến 1.000 m. PK và phiên bản PKM có khả năng bắn 650 đến 750 viên/phút trong khi PKT bắn 800 viên/phút.

Súng máy M60 của quân đội Mỹ

M60 là loại súng máy cỡ 7,62mm của Mỹ cùng họ với loại súng máy tầm dài bắn đạn nhọn 7.62 mm NATO. Được đưa vào từ năm 1957, đây là loại súng rất phổ biến, hiện vẫn còn trong trang bị của các nhánh trong Quân đội Mỹ và quân đội các nước khác. Nó tiếp tục được sản xuất và cải tiến cho mục đích quân sự và mục đích thương mại trong thế kỷ 21 mặc dù nó sẽ bị thay thế dần bởi một số thiết kế mới hơn như M249 và IMI Negev.

Súng máy M60 nặng khoảng 17kg nếu có 3 chân với tốc độ bắn 550 viên/ phút.

Súng máy M60 nặng khoảng 17kg nếu có 3 chân với tốc độ bắn 550 viên/ phút. Ảnh minh họa

Súng máy M60 có trọng lượng khoảng 10,4kg trên giá 2 chân và 17kg nếu sử dụng thêm giá 3 chân. Nó có chiều dài 1067 mm với chiều dài nòng là 560mm, tốc độ bắn 550 viên/ phút. Tầm bắn hiệu quả của M60 đạt 1.100m khi bắn mục tiêu dạng diện ở mặt đất trên giá 3 chân và 800m khi dùng mội giá 2 chân, còn nếu mục tiêu đơn lẻ là 600m.

Loan Nguyễn (Tổng hợp từ Kiến Thức, Zing và Báo Đất Việt)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang