Suy thận vì nhuộm tóc quá nhiều: Cái giá đắt của làm đẹp bất chấp

(VietQ.vn) - Liên tục nhuộm và tẩy tóc trong gần hai năm, một nữ sinh 20 tuổi phải đối mặt với chẩn đoán viêm thận ban xuất huyết – căn bệnh có thể dẫn đến suy thận và đe dọa tính mạng.
Lợi ích khi tích hợp hệ thống quản lý và công cụ cải tiến trong doanh nghiệp
Hàng giả 'núp bóng' trung tâm thương mại, cần mạnh tay xử lý
Phân cấp, phân quyền: Một bước ngoặt kiến tạo trong quản trị quốc gia
Xiaolin (biệt danh, sống tại Hàng Châu, Trung Quốc) là một cô gái trẻ sở hữu ngoại hình ngọt ngào và có hàng chục nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Để duy trì hình ảnh nổi bật và bắt chước phong cách thần tượng, Xiaolin bắt đầu chuỗi ngày tẩy – nhuộm tóc không ngừng nghỉ suốt hai năm. Trung bình mỗi tháng cô lại thay đổi màu tóc, có thời điểm còn tẩy tóc đến ba lần chỉ trong vòng 30 ngày.
Phong cách bắt mắt và màu tóc ấn tượng giúp Xiaolin thu hút lượng lớn người hâm mộ. Nhưng đằng sau vẻ ngoài rực rỡ ấy là hiểm họa sức khỏe mà cô không ngờ tới.
Tháng trước, sau khi sử dụng một loại thuốc nhuộm mới, Xiaolin bắt đầu thấy xuất hiện các đốm tím bất thường trên chân. Cô chủ quan nghĩ đó chỉ là vết muỗi đốt nhưng chỉ sau vài ngày, các đốm tím lan khắp cơ thể kèm theo đau bụng, sưng và đau khớp, nước tiểu chuyển màu nâu. Cô nhập viện trong tình trạng khẩn cấp. Chẩn đoán của bác sĩ khiến cô choáng váng: viêm thận ban xuất huyết – biến chứng nguy hiểm do lắng đọng các phức hợp miễn dịch ở cầu thận, có thể dẫn đến suy thận nếu không điều trị kịp thời. Thủ phạm: thuốc nhuộm tóc.

Các đốm tím mọc ở chân rồi lan khắp cơ thể. (Ảnh: Weibo).
Do tóc tím đã trở thành chất gây dị ứng nghiêm trọng với cơ thể, Xiaolin buộc phải cạo trọc đầu để bắt đầu quá trình điều trị. Sau bốn tuần nằm viện, tình trạng của cô ổn định, chỉ số protein trong nước tiểu cải thiện. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo cô phải tuyệt đối tránh xa các sản phẩm nhuộm tóc trong tương lai, đồng thời kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi tháng.
Theo chuyên gia, nhuộm, uốn hay duỗi tóc từ lâu đã trở thành thói quen làm đẹp phổ biến, nhất là với giới trẻ. Nhưng ít ai biết rằng trong các loại thuốc làm tóc thường chứa nhiều hóa chất độc hại như formaldehyde, phthalates,... có thể gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
Formaldehyde được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm gây ung thư cho người. Trong khi đó, phthalates – nhóm hóa chất giúp làm nhựa dẻo và bền hơn có khả năng gây rối loạn nội tiết và làm tăng nguy cơ ung thư. Một nghiên cứu năm 2022 của Viện Ung thư Quốc gia Anh cho thấy sử dụng các sản phẩm làm tóc hóa học có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư tử cung. Tiến sĩ Sekeres khuyến nghị: “Trước khi sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc, hãy xem kỹ bảng thành phần. Nếu phát hiện có formaldehyde hoặc các chất gây rối loạn nội tiết, tốt nhất nên tránh dùng".
Dù hiện nay chưa có khuyến cáo chính thức về số lần nhuộm tóc an toàn, chuyên gia vẫn khuyên không nên vượt quá 2 – 3 lần mỗi năm để hạn chế tối đa rủi ro.
Thanh Hiền (t/h)