Bi kịch vợ chết đuối, chồng mất tích giữa sóng nước sông Tranh

author 11:41 14/04/2016

(VietQ.vn) - Vụ lật ghe trên thủy điện Sông Tranh 2 khiến người vợ gặp tai nạn chết đuối, người chồng vẫn đang mất tích khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Trao đổi với báo Người Lao Động vào lúc 10h15 sáng 14/4 về vụ tai nạn chết đuối thương tâm nói trên, ông Nguyễn Nhuần, Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan chức năng và người dân địa phương đã tìm được 1 trong 2 nạn nhân trong vụ lật ghe tại khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 (thuộc xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My).

Hồ thủy điện Sông Tranh 2, nơi xảy ra vụ lật ghe khiến vợ bị tai nạn chết đuối, chồng vẫn đang mất tích.

Hồ thủy điện Sông Tranh 2, nơi xảy ra vụ lật ghe khiến vợ bị tai nạn chết đuối, chồng vẫn đang mất tích. Ảnh Người Lao Động

Trước đó vào khoảng 4h cùng ngày, trên đường đi đánh cá về, hai vợ chồng anh Phạm Công Nguyên (SN 1984) và chị La Thị Thanh Trang (SN 1986, ngụ thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) chèo ghe qua khu vực trên thì bất ngờ ghe bị lật khiến 2 vợ chồng mất tích.

Nhận được thông tin, UBND huyện Bắc Trà My đã huy động các lực lượng cứu hộ gồm công an, quân sự, dân quân và người dân địa phương đến tìm kiếm. Đến 9h30, thi thể của chị Trang cùng chiếc ghe đã được vớt lên. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhận còn lại.

Đáng chú ý, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra tai nạn chết đuối trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trước đó vào sáng 16/3, hai học sinh rủ nhau đi tắm sông Vu Gia đoạn qua thôn Phiếm Ái 1, xã Đại Nghĩa, H.Đại Lộc, Quảng Nam không may bị đuối nước.

Báo Thanh Niên đưa tin, khoảng 8h30 ngày 16/3, sau buổi học thể dục tại trường, em Đặng Minh Triết (lớp 7/3, ngụ thôn Phiếm Ái 1) và Mai Nguyễn Hưng (lớp 7/5, ngụ thôn Đại Phú, cùng xã Đại Nghĩa) cùng 3 học sinh cùng trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Đại Nghĩa rủ nhau đi tắm sông Vu Gia.

Thời gian gần đây, ở Quảng Nam liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn chết đuối, đuối nước thương tâm

Thời gian gần đây, ở Quảng Nam liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn chết đuối, đuối nước thương tâm. Ảnh Thanh Niên

Trong lúc đùa giỡn, Triết và Hưng bị hụt chân vào vùng nước sâu và đuối nước, 3 học sinh còn lại không thể cứu được đành chạy lên bờ để kêu cứu. UBND xã Đại Nghĩa huy động các lực lượng địa phương phối hợp tìm kiếm, đến 10h trưa cùng ngày, thi thể hai học sinh xấu số được phát hiện ở thôn Phiếm Ái 2, cách hiện trường vụ tai nạn chết đuối hơn 500m.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân, UBND xã Đại Nghĩa đã đến thăm hỏi, động viên và trợ giúp gia đình mỗi em 1 triệu đồng. Được biết đây là vụ đuối nước thứ 2 chỉ trong 4 ngày tại Quảng Nam. Trước đó, chiều 13/3, tại sông Rù Rì giáp ranh giữa H.Thăng Bình và H.Quế Sơn, hai học sinh trường THPT Nguyễn Văn Cừ cũng gặp tai nạn chết đuối thương tâm.

>> Ruốc nhuộm đỏ bằng hóa chất bị cấm ở Phú Yên có thể gây ung thư

Thanh Huyền (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang