Xác định danh tính nạn nhân vụ tai nạn ô tô và tàu hỏa ở Bình Định

authorUyên Triệu 11:22 25/04/2017

(VietQ.vn) - Liên quan đến tai nạn tai nạn ô tô và tàu hỏa ở Bình Định, trưởng tàu cho biết khi phát hiện ô tô 7 chỗ bất ngờ băng qua đường sắt liền kéo còi báo động, hãm máy khẩn cấp nhưng không kịp dẫn tới vụ tai nạn ô tô và tàu hỏa.

Báo Dân Trí đưa tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 13h45 ngày 24/4, tàu TN1 chạy theo hướng Bắc - Nam, đến đoạn giao nhau tại xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Bình Định thì tông ôtô Toyota Innova 7 chỗ chở 6 người.

Theo báo VTC News, ông Đặng Hồng Quân - Tàu trưởng TN1 chưa hết bàng hoàng kể lại: "Tôi đang điều khiển đầu máy 697 kéo theo 13 toa tàu lưu thông trên tuyến đường sắt Thống Nhất qua địa bàn tỉnh Bình Định thì bất ngờ chiếc ô tô 7 chỗ băng ngang qua không cách nào xử lý kịp. Sau khi đầu tàu tông vào xe ô tô, chiếc tàu chao đảo. Nhân viên trên tàu tức tốc chạy đến thì phát hiện tài xế và một người khác đã chết nên hô hoán. Sau đó, nhân viên trên tàu cùng nhiều người dân lấy gậy, xà beng để đưa nạn nhân ra khỏi xe và đưa đi cấp cứu".

 Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tại hiện trường vụ tai nạn.

 Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh:Internet

Báo Chính Phủ đưa tin, ngay sau vụ tai nạn, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có mặt tại hiện trường vụ tại nạn xe hơi bị tàu hỏa húc văng, 4 người chết, chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn cấp đưa nạn nhân cấp cứu. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã cử Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Minh kịp thời có mặt tại Bình Định, thay mặt lãnh đạo Tổng công ty đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình có nạn nhân bị chết 10 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 3 triệu đồng/người; phối hợp các cơ quan giải quyết, xử lý hậu quả.

Nông dân Khánh Hòa chế máy cuộn rơm chạy đa địa hìnhThấy người dân đốt bỏ rạ sau mùa vụ, ông Trần Đức Mạnh ở Diên Khánh, Khánh Hòa tìm tòi, thiết kế và sản xuất máy gom rơm rạ.

Danh tính các nạn nhân bao gồm :

1. Nguyễn Văn Hiên (SN 1968, trú huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên); 

2. Lâm Tử Tâm (SN 1984, trú TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên); 

3. Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993, trú xã Tam Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên); 

4. Đặng Ngọc Hữu (SN 1994, quê TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) là tài xế xe ô tô BKS 78A-036.52

Hai người bị thương, gồm: Nguyễn Ngọc Ân (SN 1976), Phạm Văn No (SN 1980) cùng trú xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên). Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Uyên Triệu (T/h)

 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang