Khẩn trương tìm kiếm ngư dân mất tích sau vụ 2 tàu cá ‘chạm trán’

author 16:18 04/01/2016

(VietQ.vn) - Hiện lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm 1 ngư dân mất tích sau vụ 2 tàu cá ‘chạm trán’ nhau ở Hải Phòng.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Tiền Phong, vào hồi 20h50 ngày 3/1/2016, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) nhận được thông tin tàu cá Hải Phòng số hiệu 1800 HP chở theo 3 thuyền viên xảy ra va chạm với tàu Phúc Khánh của Công ty TNHH dịch vụ tiếp vận Toàn Cầu và bị chìm tại vị trí 20-41N; 106-59E, trên khu vực luồng Nam Triệu (Hải Phòng) lúc 19h10 cùng ngày.

Khu vực tàu cá Hải Phòng va chạm với tàu Phúc Khánh và bị chìm

Khu vực tàu cá Hải Phòng va chạm với tàu Phúc Khánh và bị chìm. Ảnh TPO

Ngay sau khi nhận được thông tin, VMRCC đã khẩn trương điều động tàu SAR 273 ra hiện trường thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn; yêu cầu các tàu, phương tiện đang hoạt động quanh khu vực tàu cá gặp nạn tổ chức tìm kiếm, cứu nạn 3 thuyền viên; đồng thời yêu cầu Đài duyên hải phát thông báo hàng hải khẩn cấp.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm đã cứu được 2 thuyền viên (Đinh Văn Kiệm - 49 tuổi, Cao Văn Tuấn - 48 tuổi), được tàu SAR 273 chăm sóc y tế trên tàu lúc 23h50; 1 thuyền viên còn mất tích (Đinh Văn Thống - 49 tuổi) .

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với báo Thanh Niên vào ngày 4/1, đại diện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) cho biết, việc tìm kiếm cứu nạn một ngư dân bị mất tích vẫn đang được triển khai khẩn trương tại khu vực luồng Nam Triệu (TP Hải Phòng).

2 ngư dân trên tàu cá Hải Phòng được cứu sống

2 ngư dân trên tàu cá Hải Phòng được cứu sống. Ảnh TNO

Hiện tại, ngoài tàu SAR 273 làm nhiệm vụ chỉ huy hiện trường còn có 4 tàu khác gồm: Phúc Khánh, Rạng Đông, MA 10 và tàu biên phòng, tìm kiếm trên vùng biển có diện tích 50 hải lý vuông xung quanh khu vực tàu cá Hải Phòng bị chìm.

Phan Huyền (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang