Nghi tàu ngầm Nga, Phần Lan bắn bom cảnh cáo

author 16:03 30/04/2015

(VietQ.vn) - Hải quân Phần Lan mới đây đã bắn bom gần một vật thể lạ mà nước này nghi là tàu ngầm Nga đang xâm phạm khu vực lãnh hải gần với thủ đô Stockholm.

Báo Dân Trí trích thông tin từ hãng thông tấn Finiish của Phần Lan dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan - ông Carl Haglund cho biết quân đội nước này đã thả bom xuống nước ở gần nơi vật thể lạ nghi là tàu ngầm Nga đang hoạt động.

“Chúng tôi nghi ngờ rằng hoạt động dưới nước của vật thể kia không thuộc về nơi đây. Dĩ nhiên, vụ việc sẽ là rất nghiêm trọng nếu lãnh hải của Phần Lan bị xâm phạm”, ông Haglund khẳng định.

Tàu hải quân Phần Lan phát hiện vật thể lạ nghi tàu ngầm Nga gần khu vực lãnh hải của thủ đô nước này

Tàu hải quân Phần Lan phát hiện vật thể lạ nghi tàu ngầm Nga gần khu vực lãnh hải của thủ đô nước này

Trong khi đó, ông Olavi Jantunen, một cựu chỉ huy của Hải quân Phần Lan, cho rằng vật thể lạ nêu trên là một tàu ngầm và có thể đã rời khỏi lãnh hải Phần Lan sau khi chính phủ nước này có quyết định mạnh tay. “Những quả bom đó không có ý định đánh hạ mục tiêu. Mục tiêu chính của chúng tôi là để cảnh báo vật thể đó biết rằng Phần Lan đang theo dõi vụ việc”, ông Jantunen khẳng định.

Được biết, hồi tháng 10/2014, Thụy Điển, nước láng giềng của Phần Lan từng bỏ nhiều thời gian và tiên bạc truy lùng một vật thể bí ẩn gần Stockholm, suy đoán ban đầu cho rằng đó là tàu ngầm Nga. Tuy nhiên, sau khi điều tra, quân đội Thụy Điển kết luận vật thể là một tàu thường dùng cho mục đích đánh cá hoặc vận tải, không phải tàu hải quân.

Thụy Điển từng được phen ‘bẽ mặt’ khi phát hiện ra vật thể lạ truy lùng bao lâu chỉ là tàu đánh cá thường thay vì tàu ngầm Nga như dự đoán

Thụy Điển từng được phen ‘bẽ mặt’ khi phát hiện ra vật thể lạ truy lùng bao lâu chỉ là tàu đánh cá thường thay vì tàu ngầm Nga như dự đoán

Hồi tháng 4 vừa qua, Phần Lan, Thụy Điển và những nước Bắc Âu đã ra một tuyên bố chung cho rằng Nga đang đặt ra thách thức với các quốc gia này, vì vậy các nước sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng. Điển hình như Thụy Điển năm ngoái quyết định tăng đề xuất ngân sách quốc phòng lên gấp ba lần, theo báo VnExpress.

Minh Thùy (T/h)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang